Diễn viên Nhã Phương:

“Cưa sừng” để diễn đôi với “phi công trẻ”

ANTĐ - Tiểu thư con nhà giàu, hồn nhiên và rất yêu văn hóa Hàn Quốc là hóa thân của Nhã Phương trong bộ phim truyền hình “Tuổi thanh xuân” đánh dấu sự hợp tác giữa hai nước Việt - Hàn. 36 tập phim sẽ đến với khán giả trên sóng VTV3 vào 21h10 các ngày thứ tư, thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 17-12-2014.

“Cưa sừng” để diễn đôi với “phi công trẻ” ảnh 1

Cấp tốc làm đẹp và học tiếng Hàn

Nàng Thêu trong “Vừa đi vừa khóc” chia sẻ trước khi nhận được lời mời tham gia “Tuổi thanh xuân”, cô vừa hoàn thành bộ phim truyền hình “Người đứng trong gió” với bối cảnh quay đẹp chẳng kém gì Hàn Quốc nhưng điều kiện khí hậu lại vô cùng khắc nghiệt, đó là trại ngựa ở Nam Cát Tiên - nơi không có một bóng cây nên các diễn viên đều phải phơi nắng suốt cả ngày.

Kết quả là Nhã Phương vừa trải qua một trận ốm và xuống sắc đến nỗi không dám soi gương vì tự thấy mình quá tệ. Cũng bởi vậy cô đã phải cấp tốc “xốc” lại nhan sắc để kịp đọ với dàn diễn viên trẻ đẹp của cả hai nước Việt - Hàn trong bộ phim “Tuổi thanh xuân”. Cũng bởi lần đầu tiên đi làm đẹp nên ngay khi bị nhận ra, Nhã Phương đã vướng vào tin đồn “dao kéo” khiến cô dở khóc dở cười. Nhã Phương thổ lộ cô chưa bao giờ có ý định đó, và sự thật đến bây giờ cô vẫn là một trong những nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp tự nhiên hiếm hoi trên màn ảnh Việt. 

“Tuổi thanh xuân” có bối cảnh quay ở cả Việt Nam và Hàn Quốc. Điều éo le là phim lấy bối cảnh quay vào đầu mùa đông ở Việt Nam nhưng lại bấm máy vào giữa lúc tiết trời còn đang nóng nực. Vì vậy Nhã Phương cũng như các diễn viên khác đều phải nghiến răng mặc quần áo dày cộm. Song điều đó không làm khó cô bằng nỗi lo bất đồng ngôn ngữ. Nhã Phương tự nhận vai diễn mà cô đảm nhận rất dễ thương nhưng cũng vô cùng áp lực, trong đó áp lực lớn nhất chính là sự khác biệt về ngôn ngữ, khiến cô lo lắng không biết mình có làm tròn vai được hay không. Vì thế, trong thời gian phim quay tại Việt Nam, cô đã tranh thủ học tiếng Hàn Quốc để có thể nói trôi chảy lời thoại và giao tiếp với những người bạn diễn đến từ xứ sở Kim chi. Dần dần, nỗi lo của cô cũng được giải tỏa sau những lần tập dượt và làm việc chung với đoàn làm phim.

Không ngại “cưa sừng làm nghé”

Trong phim, Nhã Phương sẽ kết đôi với nam diễn viên nổi tiếng Kang Tae Oh - người kém cô tới 4 tuổi. Ngay khi biết điều này, Nhã Phương đã tìm mọi cách để trông mình trẻ hơn tuổi, từ kiểu tóc đến trang phục. Thậm chí, Nhã Phương còn không ngại hóa trang thành cô gái “xì tin” với việc lúc nào cũng đeo băng-đô có hình hai cái “sừng”. Cũng trong lần tham gia đóng phim này, Nhã Phương còn có cơ hội gặp gỡ và diễn xuất chung với nam ca sĩ Eunhyuk của nhóm nhạc đình đám xứ Hàn, Super Junior mà cô rất yêu thích. Dù chỉ xuất hiện cùng nhau trong một cảnh ngắn nhưng đã làm Nhã Phương thấy hạnh phúc đến tận khi phim làm xong vì được gặp thần tượng K-Pop của mình.

Trái ngược với những cảnh quay phải chịu nóng ở Việt Nam, khi sang Hàn Quốc, cô cùng mọi người gần như đã bị “sốc” vì chưa quen với thời tiết lạnh giá ở bên đó. Từng có kinh nghiệm đóng một bộ phim khác ở Hàn Quốc trước đây song tiết trời ở xứ sở Kim chi trong những ngày quay “Tuổi thanh xuân” lạnh đến mức có lúc cô nghĩ mình sẽ gục ngã vì không chịu nổi. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã làm tròn vai diễn của mình. Nhã Phương tâm sự đây là bộ phim đầu tiên mà ngay sau khi được đạo diễn cho xem đoạn video giới thiệu, cô đã rơi nước mắt vì xúc động. Đây cũng là bộ phim mà cô tâm huyết nhất từ khi bước vào nghề diễn.