Ca sĩ Nhật Thủy - Quán quân “Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2014”: Đã “tỉnh giấc” sau chiến thắng

ANTĐ - Không tận dụng chiến thắng để “chạy sô” ồ ạt, cũng không ồn ào như hai người tiền nhiệm Uyên Linh và Yasuy, Nhật Thủy khá kín tiếng sau khi đăng quang “Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2014”. Nhưng đó là sự im lặng khôn ngoan.

Ca sĩ Nhật Thủy - Quán quân “Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2014”: Đã “tỉnh giấc” sau chiến thắng ảnh 1Nhật Thủy được vợ chồng nữ “diva” Mỹ Linh “đỡ đầu” trong âm nhạc

Vợ chồng Mỹ Linh “lao tâm khổ tứ”

Gần 1 năm kể từ khi nổi tiếng với danh hiệu “Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2014”, số lần xuất hiện trước truyền thông và trên các sân khấu lớn của Nhật Thủy không nhiều. Nữ ca sĩ gốc Nam Định thẳng thắn từ chối không ít lời mời biểu diễn từ các đơn vị tổ chức sự kiện. Người thì bảo cô mới “nổi” mà kiêu, người lại cho rằng cô dại vì tự làm “nguội” tên tuổi của mình. Đáp lại, suốt một thời gian dài, Nhật Thủy chọn cách im lặng, mãi cho tới gần đây cô mới chịu lên tiếng giải thích. Cô bảo khi đang làm một việc quan trọng thì cô sẽ chỉ chú tâm vào việc đó. Đó là cô chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay.

Còn nhớ trong đêm chung kết “Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2014”, dù đêm thi chỉ mới bắt đầu nhưng nhạc sĩ Anh Quân trong vai trò giám khảo đã không do dự bày tỏ sự thích thú của mình với giọng hát của Nhật Thủy, thậm chí còn không ngần ngại thổ lộ ý định “nhắm” cô cho ngôi vị Quán quân vì thấy quá xứng đáng. Đó có lẽ cũng là mối lương duyên khởi đầu cho sự gắn kết giữa cô gái  thành Nam với nhạc sĩ Anh Quân và được vợ chồng vị nhạc sĩ tài hoa “đỡ đầu” trong âm nhạc. 

Trước sản phẩm âm nhạc đầu tay có tựa đề “Tỉnh giấc” của Nhật Thủy, nhiều nghệ sĩ trẻ đã phải ghen tị vì cô được vợ chồng Mỹ Linh hỗ trợ từ A đến Z. Thậm chí, nhạc sĩ Anh Quân còn ưu ái để cô hát 2 sáng tác mới nhất của mình. Buổi ra mắt album của cô cũng được vợ chồng Mỹ Linh tổ chức trịnh trọng không kém gì một ngôi sao trong làng giải trí Việt. Nhiều người ngạc nhiên, rồi tò mò không hiểu điều gì ở cô gái trẻ này lại khiến cặp vợ chồng nghệ sĩ vốn khó tính này “lao tâm khổ tứ” đến thế. 

Tuổi thơ vất vả

Như lý giải của nhạc sĩ Anh Quân thì vì Nhật Thủy có tài năng, chăm chỉ, chịu khó lắng nghe và cầu tiến. Còn nói như ca sĩ Mỹ Linh thì ở Nhật Thủy, cô nhìn thấy chính mình của nhiều năm về trước. Nhật Thủy không chỉ có giọng hát đẹp, mà còn có nghị lực vượt khó. 

Tuổi thơ của Nhật Thủy là những tháng ngày nhiều sóng gió khi phải sống lang bạt cùng bố mẹ. Nhà nghèo vì lâm vào cảnh nợ nần, cha mẹ cô phải đi làm thuê khắp nơi. Ca sĩ Mỹ Linh cho biết, Nhật Thủy không bao giờ muốn khóc trước mặt ai, nhưng cô đã từng thấy cô gái này rơi nước mắt. Và cô hiểu tại sao Nhật Thủy lại có thể hát được nồng nàn và xúc cảm đến thế.

Riêng với Nhật Thủy, cô muốn mang đến người nghe một sản phẩm âm nhạc có chất lượng. Cô tự tin rằng mình sẽ không làm phụ lòng mong mỏi của vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân –Mỹ Linh bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Không hẳn là đi tắt đón đầu, nhưng những gì mà cô đã thể hiện cho thấy một sự mới mẻ mà không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng dám nghĩ, dám làm và có điều kiện để thực hiện. Và vì đã “tỉnh giấc” chứ không “ngủ đông” trên chiến thắng nên trên chặng đường âm nhạc mà cô sắp bước, Nhật Thủy có thể sẽ dừng lại, nhưng không phải để nghỉ, để bỏ cuộc mà để tiến xa hơn.