Xiaomi trước nguy cơ bị Ấn Độ “cấm cửa”

ANTĐ - Hãng sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất Trung Quốc và tràn đầy tham vọng vươn lên thống trị thị trường điện thoại di động thế giới đang đứng trước nguy cơ bị “cấm cửa” tại Ấn Độ - thị trường lớn thứ hai thế giới hiện nay.

Xiaomi trước nguy cơ bị Ấn Độ “cấm cửa” ảnh 1Với sự phát triển nhảy vọt, Tổng Giám đốc Xiaomi Lei Jun
nuôi tham vọng thống trị thị trường điện thoại di động thế giới

Ngày 11-12, các phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin, Tòa án tối cao tại Thủ đô New Delhi của nước này đã yêu cầu tạm ngưng việc quảng cáo, nhập khẩu và bán các sản phẩm điện thoại thông minh (smartphone) Xiaomi của Trung Quốc. Nguyên nhân dẫn đến quyết định cứng rắn này là vì “gã khổng lồ” điện thoại Trung Quốc đã vi phạm một số bằng sáng chế tiêu chuẩn của Ericsson theo đơn kiến nghị của hãng Ericsson Ấn Độ. 

Trong khi chờ phán quyết cuối cùng về việc có ra lệnh “cấm cửa” điện thoại Xiaomi tại thị trường Ấn Độ hay không, Tòa án tối cao tại New Delhi đã yêu cầu cơ quan Hải quan Ấn Độ ngăn chặn ngay việc nhập khẩu điện thoại Xiaomi vào nước này. Đồng thời, Tòa án tối cao New Delhi cũng đã cử các đại diện của tòa tại địa phương đến các văn phòng của hãng Xiaomi trên khắp Ấn Độ để yêu cầu thực thi phán quyết trên.

Đại diện Ericsson Ấn Độ cho biết, sau khi Xiaomi “đổ bộ” vào thị trường Ấn Độ vài tháng trước đây, hãng đã không ít lần liên hệ với Xiaomi nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ hồi đáp nào về vụ việc liên quan nên  phải đưa vụ việc ra tòa án. Trong khi đó, đại diện nhà sản xuất điện thoại Xiaomi tại Ấn Độ cho biết, họ chưa nhận được thông báo nào từ phía nhà chức trách sở tại, song khẳng định sẽ tích cực hợp tác với cả tòa án cũng như phía nguyên đơn.

Hiện nay, cả Ericsson Ấn Độ và Xiaomi đang cùng nóng lòng chờ quyết định cuối cùng của tòa án. Nếu phán quyết tối hậu được đưa ra với lợi thế nghiêng về phía Ericsson Ấn Độ thì nhà sản xuất smartphone của Trung Quốc đương nhiên sẽ phải nói lời chia tay với thị trường thiết bị di động lớn thứ hai thế giới.

Cho dù quyết định cuối cùng chưa được đưa ra song tham vọng chiếm lĩnh thị trường điện thoại di động lớn thứ hai thế giới để lấy đó làm “bàn đạp” tấn công thị trường di động toàn cầu của hãng Xiaomi đang phải chịu một đòn giáng không nhẹ. Bởi dù mới “đổ bộ” vào thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ từ tháng 7-2014 song doanh số bán ra của Xiaomi đã tăng tới tốc độ chóng mặt, từ 50.000 chiếc/tuần lên khoảng 200.000 chiếc/tuần trước khi có lệnh tạm nhập và bán của Tòa án tối cao New Delhi.

Hãng sản xuất điện thoại Xiaomi được thành lập tháng 4-2010 với 250 nhân viên và trình làng chiếc smartphone đầu tiên hơn một năm sau đó vào tháng 8-2011 song đã có bước “đại nhảy vọt” trong thời gian ngắn. Tính đến cuối tháng 10-2014, Xiaomi được mệnh danh là “Apple của Trung Quốc” đã trở thành nhà sản xuất smartphone đứng thứ ba trên thế giới nếu xét về số lượng máy điện thoại bán ra sau Apple và Samsung với tổng doanh cả năm 2014 ước đạt 60 triệu máy và đặt mục tiêu 100 triệu máy vào năm 2015.

Sau khi chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc đông dân nhất thế giới, nhà sáng lập đồng thời là CEO của Lei Jun hồi tháng 11 vừa qua đã lớn tiếng tuyên bố Xiaomi sẽ vượt qua Samsung và Apple để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới trong vòng từ 5 đến 10 năm tới. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng với vụ kiện của Ericsson Ấn Độ, Xiaomi chắc chắn sẽ còn phải đối mặt những vụ kiện tương tự của các “ông lớn” smartphone thế giới khác nếu mở rộng thị trường khỏi “căn cứ địa” Trung Quốc.