Tổng thống Nam Phi cam kết bảo vệ người nước ngoài

ANTĐ - Tân Hoa xã ngày 25-04 cho biết, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma ngày 24-4 đã tuyên chiến với làn sóng bài ngoại đang dâng cao ở nước này. 

Tổng thống Nam Phi tuyên bố, chính phủ của ông sẽ thực hiện mọi biện pháp nhằm tăng cường bảo vệ đối với người nước ngoài, đồng thời sửa đổi luật di dân hiện hành để kiểm soát nghiêm ngặt hơn nữa đối với tình trạng nhập cảnh hiện nay, nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp vào quốc gia này.

Ông Zuma nhấn mạnh, trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apacthai (Apartheid), nhân dân Nam Phi đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân châu Phi và cộng đồng quốc tế. Do đó, người dân Nam Phi không bao giờ quên những sự giúp đỡ vô cùng quý báu này.

Chính vì lẽ đó, đất nước và nhân dân Nam Phi luôn luôn hoan nghênh những người anh em châu Phi nhập cư hợp pháp vào đất nước mình. Để đạt được nguyện vọng này, cần phải ban hành luật nhập cư nhằm giúp đỡ họ hòa nhập tốt hơn vào cộng đồng bản địa.

Ngoài ra, Tổng thống Nam Phi cũng thay mặt chính phủ và nhân dân cảm ơn những người nước ngoài đến từ nhiều nước khác nhau đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Người nước ngoài mang tiền đến đầu tư, mang tiến bộ khoa học kỹ thuật đến phát triển đất nước, làm cho Nam Phi ngày càng phồn thịnh. 

Ông Zuma cho biết thêm, các cơ quan chính phủ cũng cần phải có câu trả lời đối với một số “than phiền” của người dân về tình trạng người nước ngoài hiện đang sinh sống bất hợp pháp tại đây. Tuy nhiên, ông cảnh báo, đó không thể là cái cớ để tấn công người nước ngoài, chính quyền Nam Phi quyết không cho phép “bài ngoại” bằng bạo lực. 

Trước đó, người đứng đấu Nam Phi cũng đã đưa ra cam kết sẽ giải quyết các vấn đề cốt lõi gây ra các vụ tấn công bài ngoại gần đây thông qua việc phối hợp hành động cùng các tổ chức phi chính phủ và các tầng lớp khác nhau trong xã hội.

Một vụ tấn công người nước ngoài ở Nam Phi

Phát biểu sau cuộc họp với các thủ lĩnh tôn giáo, đại diện các tổ chức xã hội và doanh nghiệp, ông Zuma tuyên bố, Chính phủ Nam Phi sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm giải quyết "tận gốc" các vấn đề đằng sau các cuộc tấn công vừa qua, để đảm bảo người nước ngoài không trở thành mục tiêu của bạo lực.

Ông còn nêu rõ, Chính phủ Nam Phi đã thành lập một ủy ban để đối phó với làn sóng bài ngoại này.

Cũng tại cuộc họp, hơn 40 đại biểu tham dự đã thảo luận về chính sách di trú, về cách thức mà các thành phần khác nhau trong xã hội có thể hợp tác với chính phủ để thúc đẩy di cư có trật tự và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa công dân Nam Phi với công dân các nước khác.

Nhiều người Nam Phi cho rằng tình trạng nghèo đói và tỷ lệ thất nghiệp cao là những yếu tố kích động các cuộc tấn công nhằm vào người nhập cư từ Zimbabwe, Malawi, Mozambique và một số nước châu Phi khác, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Ngoài ra, gần 10 nghìn người nước ngoài lâm vào tình trạng vô gia cư, hàng trăm cửa hàng kinh doanh buôn bán của người nước ngoài bị đập phá gây thiệt hại nghiêm trọng.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên án làn sóng bạo lực bài ngoại tại Nam Phi, đồng thời kêu gọi nỗ lực ngăn ngừa các vụ tấn công trong tương lai và khuyến khích các giải pháp hoà bình. Ông cũng hoan nghênh việc nhiều người dân nước này kêu gọi chung sống hòa bình với người nước ngoài.