Tổng thống Belarus: Kiev “cố tình” đẩy Crimea ra khỏi Ukraine, sáp nhập vào Nga

ANTĐ - Ngày 17-10, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko  trao đổi với các phóng viên Nga rằng, chính quyền Kiev đã “cố tình” đẩy Crimea ra khỏi Ukraine và sáp nhập với Nga.

Tổng thống Belarus: Kiev “cố tình” đẩy Crimea ra khỏi Ukraine, sáp nhập vào Nga ảnh 1Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko: "Chính quyền Kiev cố tình đẩy Crimea ra khỏi Ukraine, sáp nhập với Nga"

Tổng thống Belarus nói: “Chính chính quyền Kiev đã đẩy Crimea gia nhập Nga, chứ không phải ai khác. Họ nên nhìn nhận lại lí do tại sao Crimea lại tách khỏi đất nước trước khi đổ lỗi cho Nga”.

Một trong những lý do quan trọng khiến Crimea tách khỏi Ukraine đó là chính quyền Kiev luôn “chĩa thanh gươm sắc nhọn” của mình vào những người nói tiếng Nga tại Ukraine.

Bên cạnh đó, ông Lukashenko còn cho biết, Belarus không tin Nga muốn thôn tính miền đông Ukraine gồm 2 khu vực Luhansk và Donetsk. Ông nói: “Mặc dù phương Tây liên tục đưa ra các cáo buộc, Moscow hỗ trợ cho phe ly khai và triển khai quân tới miền đông Ukraine, nhằm mục đích thôn tính khu vực này, nhưng những cáo buộc này hẳn là vô căn cứ và không thể tin được”.

Trước đó, một ngày sau cuộc bầu cử, miễn nhiệm Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, Quốc hội Ukraine đã bãi bỏ luật “Chính sách ngôn ngữ nhà nước” vào tháng 2-2012. Theo đó, tiếng Nga đã được công nhận là ngôn ngữ chính thức thứ 2 của Ukraine, bởi vì số lượng người nói tiếng Nga tại quốc gia này đã vượt quá 10% dân số.

Sau một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 3-2014, với 96% cử tri bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập vào Nga. Kiev đã từ chối công nhận kết quả của cuộc bầu cử, gọi đó là bất hợp pháp. Tuy nhiên, Tổng thống Nga, Vladimir Putin trong bài phát biểu trưng cầu dân ý nhấn mạnh rằng, cuộc bầu cử được tổ chức, tuân thủ đầy đủ các thủ tục dân chủ và luật pháp quốc tế. Sau đó, ông Putin đã chính thức bổ nhiệm các lãnh đạo tại Crimea nhằm củng cố chính quyền Moscow đối với vùng lãnh thổ mới sáp nhập.