Sức mạnh của nửa nhân loại

ANTĐ - Phụ nữ chiếm tới 50% dân số toàn cầu. Vì thế, nếu biết tôn trọng quyền và phát huy hết tiềm năng của phụ nữ, thế giới sẽ giải quyết được rất nhiều thách thức đặt ra trên con đường phát triển.

Một khóa học xóa đói giảm nghèo cho phụ nữ nông thôn ở châu Phi

Đó là nhận định mà Hội nghị cấp cao bàn về vai trò của thanh niên, phụ nữ trong Chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015 vừa được Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ khóa 68 tổ chức tại New York (Mỹ). Phát biểu khai mạc hội nghị, ông J. Ashe, Chủ tịch Đại hội đồng khóa 68, khẳng định trong thế giới văn minh hiện nay, nhân loại không thể phát huy hết tiềm năng của mình nếu các quyền của phụ nữ không được tôn trọng và thực hiện đầy đủ; hoặc những tài năng và đóng góp to lớn của  nữ giới không được nhìn nhận, đánh giá thỏa đáng. 

Ngày nay, vai trò của phụ nữ trong xã hội đã có những thay đổi cơ bản.

Theo kết quả nghiên cứu mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh Anh (CEBR), phái đẹp hiện chỉ chiếm 10% trong danh sách những người giàu nhất thế giới, song đến năm 2020, hơn một nửa các triệu phú đô la Mỹ sẽ là phụ nữ. 

Yếu tố giúp phụ nữ bắt kịp các đấng mày râu trong lĩnh vực tài chính là ưu thế về tuổi thọ của nữ giới (80-81 tuổi ở phụ nữ so với 76 tuổi của nam giới), tính trách nhiệm cao trong điều hành công việc và sự liên kết mạnh giữa hai bán cầu não. Một kết quả nghiên cứu cho thấy, bỏ ra cùng một khoản tiền nhưng nhà đầu tư thuộc phái đẹp có thể thu được 20% lợi nhuận cao hơn so với phái mạnh. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy phái đẹp vẫn luôn ở thế yếu. Rất nhiều người trong số họ đang gặp khó khăn về cuộc sống, việc làm, học hành… Phụ nữ nông thôn chiếm 25% dân số thế giới và chiếm tỷ lệ lớn trong lực lượng lao động ở nông thôn. Có điều, 43% trong 1,3 tỷ nông dân sản xuất nhỏ và nông dân không có đất ở nông thôn là phụ nữ. Người ta tính rằng, nếu được tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phục vụ sản xuất nông nghiệp, phụ nữ nông thôn có thể làm giảm từ 100 - 150 triệu người sống cùng khổ trên thế giới. Với những đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế xã hội, phụ nữ nông thôn phải được công nhận là nhân tố then chốt để phát triển bền vững và xoá đói nghèo. 

Còn nhiều ví dụ khác cho thấy sự bất bình đẳng với phụ nữ. Theo Tổ chức Phụ nữ LHQ, 80% phụ nữ ở nhiều làng quê ở Ai Cập không được cấp thẻ căn cước, hạn chế quyền tiếp cận của họ đến y tế, giáo dục, hưu trí, và các dịch vụ xã hội khác. Ở 17 nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tỷ lệ phụ nữ trong các hội đồng nông thôn chỉ từ 0,6 đến 37%. Cộng đồng quốc tế đã đóng góp 7,5 tỷ USD viện trợ phát triển chính thức cho phát triển nông thôn và nông nghiệp từ năm 2008-2009, nhưng chỉ 3% trong số này được phân phối cho các chương trình có mục tiêu là bình đẳng giới.

Tạo sự bình đẳng cũng như phát huy tiềm năng của phụ nữ là vấn đề của thế giới hiện nay. Liên hợp quốc khẳng định, trách nhiệm của các chính phủ là phải loại trừ mọi cản trở về cơ cấu, văn hoá, kinh tế, xã hội đối với việc trao quyền và việc phụ nữ thực thi các quyền của họ. Các nước phải huỷ bỏ các luật và chính sách phân biệt đối với phụ nữ như chính sách hạn chế quyền của phụ nữ đối với đất đai, bất động sản, thừa kế hoặc hạn chế khả năng pháp lý của phụ nữ. LHQ cũng kêu gọi tăng cường giúp đỡ phụ nữ trong giáo dục, hướng nghiệp, chăm sóc sức khỏe, tạo công ăn việc làm, giúp họ được thực hiện đầy đủ các quyền trong lao động và cuộc sống.