Sống nhờ thị trường dầu lửa chợ đen giá rẻ

ANTĐ - Không chỉ khét tiếng tàn bạo, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng còn được xem là nhóm khủng bố giàu nhất thế giới với nguồn thu lên tới hàng triệu USD mỗi ngày.

Sống nhờ thị trường dầu lửa chợ đen giá rẻ ảnh 1Một trong những nguồn thu chính của IS là bán lậu dầu trên thị trường chợ đen với giá rẻ

Các chuyên gia tình báo và tài chính quốc tế cho rằng, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện là nhóm khủng bố giàu nhất thế giới. Trả lời tổ chức cố vấn Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế (CEIP) mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính David Cohen đã phải thốt lên: IS đã khiến thế giới phải chú ý không chỉ vì tham vọng kỳ dị và sự tàn bạo kinh hoàng của chúng mà còn vì một lý do khác tài sản khổng lồ của chúng.

Phó Chủ tịch CEIP Marwan Muashe cũng tán đồng đánh giá trên khi cho rằng, IS hiện được coi là “tổ chức khủng bố giàu có nhất và tinh vi về mặt tài chính nhất thế giới”. Thông tin tình báo từ Iraq cho biết, trong số tài sản khổng lồ của IS có tới 429 triệu USD mà chúng cướp được từ chi nhánh Ngân hàng Trung ương Iraq khi đánh chiếm thành phố Mosul cùng một số lượng lớn vàng miếng ở đây.

Theo ước tính của các chuyên gia, lượng tiền của IS có thể lên tới hàng tỷ USD, tương đương với ngân khố của các nước nhỏ như Tonga, Kiribati, các quần đảo Marshall và Falkland. Trong khi đó, tổ chức Hồi giáo cực đoan được xem là lớn nhất thế giới hiện tại Taliban - lực lượng chống đối chính tại Afghanistan - được cho là chỉ sở hữu từ 70 đến 400 triệu USD.

Không giống như Taliban kiếm tiền chủ yếu từ buôn lậu ma túy ở Afghanistan hay nhóm Abu Sayyaf ở Philippines và Al Qaeda dựa vào hoạt động bắt cóc tống tiền… IS có nguồn thu chính từ việc kiểm soát đối với một vùng đất rộng lớn có nhiều dầu mỏ và thu thuế. Trong đó, nguồn thu chủ yếu của IS là từ dầu mỏ khi chúng đang kiểm soát 7 mỏ dầu và 2 nhà máy lọc dầu ở miền Bắc Iraq, 6/10 mỏ dầu ở miền Đông Syria. 

Với việc kiểm soát hàng chục mỏ dầu và nhà máy lọc dầu ở Iraq và Syria, IS đã tuồn lậu dầu cho thị trường chợ đen thế giới với giá rẻ mạt từ 25-60 USD/thùng so với giá thị trường khoảng 100 USD/thùng. Với tổng sản lượng khoảng 80.000 thùng dầu mỗi ngày đang nắm trong tay, song IS chỉ cần bán được khoảng 1/2 số lượng này đã có thể thu về tới 2 triệu USD mỗi ngày và số tiền này được trả bằng tiền mặt hoặc hàng đổi hàng.

Bên cạnh đó, IS còn có nguồn thu khá lớn từ việc thu thuế trên các vùng đất rộng lớn mà chúng kiểm soát được ở Iraq và Syria, trong đó có thành phố Mosul lớn thứ hai của Iraq. Ngoài ra, các tay súng IS còn kiếm tiền bằng các hoạt động như buôn lậu, bắt cóc đòi tiền chuộc… và từ tài trợ của những phần tử Hồi giáo giàu có song có tư tưởng cực đoan, quá khích.

Nguồn tài chính dồi dào giúp IS duy trì hoạt động của “cỗ máy chiến tranh” tàn bạo quy mô lớn nhất trong các nhóm khủng bố hiện nay trên thế giới. Nhiều tiền đã giúp IS chiêu mộ, tuyển dụng được hàng nghìn các phần tử Hồi giáo cực đoan từ các nước phương Tây giàu có như Mỹ và châu Âu.

Chính vì thế, muốn đánh bại lực lượng IS thì nỗ lực trên chiến trường thôi chưa đủ mà cần phải ngăn chặn, cắt đứt nguồn tài chính lớn cho tổ chức khủng bố tàn bạo này. Thứ trưởng Ngoại giao David Cohen tuyên bố, Mỹ sẽ trừng phạt mạnh mẽ tất cả những ai giao dịch dầu mỏ - “huyết mạch” của IS - với nhóm khủng bố này.