Những sứ mệnh khó khăn trong năm 2015

ANTĐ - Năm 2015 cần phải trở thành “Năm hành động trên phạm vi toàn cầu”. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã nhấn mạnh như vậy khi nêu bật 4 sứ mệnh khó khăn của tổ chức lớn nhất hành tinh này trong năm tới.

 

Những sứ mệnh khó khăn trong năm 2015 ảnh 1Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi hành động để chống lại biến đổi khí hậu

Tại cuộc họp báo ngày 17-12 tại trụ sở LHQ ở New York, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết, tổ chức này đặt ra 4 mục tiêu cụ thể trong năm 2015. Đó là: thảo luận và thông qua Thỏa thuận mới về chống biến đổi khí hậu; chấm dứt nội chiến ở Syria và ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng tại các điểm nóng khác; chặn đứng hoạt động của chủ nghĩa cực đoan, các thế lực cực hữu đang chống lại các sắc tộc ít người, những người tị nạn và khác tôn giáo...; và củng cố mạnh mẽ hoạt động của LHQ phù hợp với tình hình và những đòi hỏi mới của thế giới.

Nhìn vào những nhiệm vụ trên đã thấy ngay đó là 4 sứ mệnh đầy khó khăn trong năm tới. Trong đó, cho dù đạt được thỏa thuận vào phút chót nhờ có sự nhượng bộ từ cả các nước phát triển và đang phát triển tại Hội nghị khí hậu của LHQ (COP-20) ở Thủ đô Lima của Peru mới đây, song không hề dễ dàng để đi tới thỏa thuận mới về chống biến đổi khí hậu tại COP-21 ở Thủ đô Paris của Pháp vào tháng 12-2015.

COP-21 là hội nghị cuối cùng trước thời hạn chót cho việc đạt được một hiệp định mới về khí hậu tại vòng thảo luận năm sau tại Pháp, thay thế cho Nghị định thư Kyoto sẽ hết hạn vào năm 2020. Hiệp định mới sẽ phải là một văn kiện tổng quan, tham vọng và mang tính ràng buộc pháp lý nhằm đưa cả Mỹ và Trung Quốc - hai ống khói chính, chiếm lần lượt 25% và 15% tổng lượng khí thải của thế giới - tham gia để có thể hoàn thành mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân gây ra hiện tượng Trái đất nóng lên hiện nay.

Những sứ mệnh khó khăn trong năm 2015 ảnh 2Ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan mà điển hình là tổ chức IS tự xưng
là nhiệm vụ lớn của LHQ trong năm 2015

Ngoài nhiệm vụ có ảnh hưởng sống còn tới tương lai cuộc sống nhân loại trên, các nhiệm vụ còn lại rõ ràng đều rất khó khăn khi cuộc chiến đẫm máu ở Syria đã kéo dài suốt 3 năm với hàng chục nghìn người thiệt mạng, trong khi chủ nghĩa cực đoan mà tiêu biểu là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn đang hoành hành tại Trung Đông bất chấp các nghị quyết của trừng phạt của Hội đồng bảo an LHQ cũng như cuộc không kích của Mỹ và các đồng minh.

Nhiệm vụ cuối cùng cũng chính là sứ mệnh mà LHQ đã theo đuổi lâu nay nhưng khó đạt yêu cầu như mong muốn. Dù là tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh nhưng khi giải quyết các vấn đề nóng bỏng nhất toàn cầu như chiến tranh, xung đột, bạo lực, mâu thuẫn sắc tộc hay chống biến đổi khí hậu, phục hồi kinh tế…, thì tiếng nói và vai trò quyết định vẫn thuộc về các cường quốc hàng đầu thế giới.

LHQ sẽ kỷ niệm tròn 70 năm thành lập vào năm 2015 và đây cũng là năm kết thúc 15 năm thực hiện Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs), đồng thời thông qua Chương trình nghị sự phát triển sau 2015. Với những sứ mệnh lớn lao trong năm 2015, Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng, năm tới cần phải trở thành “Năm hành động trên phạm vi toàn cầu” để LHQ đáp ứng ngày càng thỏa đáng và tích cực mọi nguyện vọng của nhân loại, mang lại hòa bình, an ninh, thịnh vượng cho tất cả mọi người, mọi nơi trên Trái đất.