Nhà Trắng và đồi Capitol khẩu chiến

ANTĐ - Vừa trở về Nhà Trắng sau chuyến công du dài dự Hội nghị cấp cao APEC và Hội nghị thượng đỉnh G-20, Tổng thống Barack Obama đã lập tức phải lo đối phó với những thách thức lớn từ các vấn đề đối nội sau khi phe Cộng hòa kiểm soát Quốc hội. 

Nhà Trắng và đồi Capitol khẩu chiến ảnh 1Dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 nhưng Tổng thống Obama vẫn trăn trở về các thách thức lớn trong nước

Tối 16-11, thời điểm Tổng thống Barack Obama trở về Nhà Trắng sau 1 tuần tham dự các các Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc, ASEAN tại Myanmar và G-20 ở Australia cũng là lúc nổ ra cuộc “khẩu chiến” giữa chính quyền do ông đứng đầu và Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát. Đáng chú ý là nguồn cơn của cuộc khẩu chiến này bắt đầu từ chính phát biểu của Tổng thống Obama trước khi rời Hội nghị G-20 về nước.

Lên tiếng với báo giới trước khi rời xứ sở chuột túi, Tổng thống Obama mạnh mẽ tuyên bố rằng ông sẵn sàng sử dụng quyền của Tổng thống để thực thi những cải cách cần thiết, trong đó có các quy định về di trú và nhập cư. Trong động thái được cho là “lời tuyên chiến” với phe Cộng hòa kiểm soát Quốc hội, Tổng thống Obama khẳng định chính quyền của ông sẽ “không chùn bước” về việc cải cách nhập cư và quốc tịch liên quan tới số phận của hơn 13 triệu người nhập cư không đủ giấy tờ đang sinh sống tại Mỹ cho dù đảng Cộng hòa dọa có thể buộc chính phủ phải đóng cửa lần nữa. 

Trong khi đó, tại cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News Sunday cùng ngày 16-11, Hạ nghị sỹ Cộng hòa John Thune “dọa” sẽ cùng các đồng nghiệp Cộng hòa tại Hạ viện tìm cách đóng cửa công sở liên bang một lần nữa nếu Tổng thống Obama sử dụng quyền hành pháp để đơn phương đưa ra các quyết định liên quan tới chính sách nhập cư của Mỹ. Hạ nghị sỹ Thune cho biết, một trong những biện pháp mà các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa có thể áp dụng là ngăn cản việc cấp ngân sách liên bang. 

Một trong những vấn đề được cho sẽ trở thành chủ đề tranh cãi nảy lửa giữa Nhà Trắng và Quốc hội do đảng Cộng hòa chi phối là số phận của tuyến đường ống dẫn dầu Keystone XL dài 3.462 km, có thể vận chuyển 700.000 thùng dầu/ngày từ các mỏ dầu của Canada cung cấp cho các nhà máy lọc dầu ở các bang bờ biển phía Nam nước Mỹ. Tuyến đường ống có tổng vốn đầu tư 8 tỷ USD vừa được Hạ viện do phe Cộng hòa chiếm đa số thông qua ngày 14-11 vừa qua song Tổng thống Obama đã tuyên bố thẳng rằng sẽ dùng quyền lực của mình để phủ quyết.

Bất đồng, mâu thuẫn về chính sách nhập cư hay đường ống dẫn dầu Keystone XL chỉ là hai trong số rất nhiều vấn đề có sự khác biệt quan điểm rất lớn giữa Chính quyền của Tổng thống Obama và đảng Cộng hòa, những người vừa lần đầu tiên sau nhiều năm kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 4-11 vừa qua. Dù chỉ 1 ngày sau cuộc bầu cử được cho mở ra bước ngoặt quan trọng trên chính trường Mỹ này, cả Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo của phe Cộng hòa tại Quốc hội đều lên tiếng trấn an cử tri Mỹ rằng họ sẽ “hợp tác và hòa giải với nhau” song ai cũng đã thấy rõ về một thời kỳ “chung sống khó khăn” giữa Nhà Trắng do Tổng thống Obama - người của đảng Dân chủ - với Đồi Capitol - Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát. 

Hạ nghị sỹ John Thune, một chính khách nổi bật của đảng Cộng hòa, cảnh báo bất cứ hành động hành pháp đơn phương của Tổng thống đều có thể “gây ra những tác hại thật sự” đối với mối liên hệ giữa Nhà Trắng và Quốc hội.