Nga không tin Mỹ sẽ thay đổi quan điểm “thù địch” khi có Tổng thống mới

ANTĐ - Một quan chức Nga đã phát biểu, dù bất cứ ai lên làm Tổng thống thì quan điểm của Mỹ đối với Nga thông qua vấn đề Ukraine vẫn sẽ không thay đổi, dù họ có tuyên bố như thế nào.

Đảng viên Đảng Cộng hòa Mỹ Ben Carson, người trong tuần rồi vừa công bố sẽ tham gia tranh cử chức tổng thống Mỹ vừa đưa ra những tuyên bố chỉ trích những chính sách mà chính quyền của Tổng thống Obama đã áp dụng đối với cuộc khủng hoảng Ukraine.

Các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, ngày 11-5, ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ Ben Carson đã đưa ra tuyên bố: “Không, nếu là tôi thì tôi không muốn chiến đấu chiến đấu với Nga vì Ukraine, tôi sẽ giải quyết vấn đề này theo cách khác".

The Washington Post dẫn lời ông Carson nhận xét rằng, chính quyền tổng thống Barack Obama đã không thể xây dựng một chính sách đúng đắn liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine trên quan điểm thù địch với Nga. Chính bởi vậy nên hơn 1 năm qua mà cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này vẫn chưa có lối thoát.

Cho đến nay, số lượng ứng viên chính thức và sắp tuyên bố tranh cử Tổng thống của đảng Cộng hòa đã lên tới 20 người. Tuy nhiên, 2 nhân vật sáng giá nhất là cựu Thống đốc Florida Jeb Bush và Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker vẫn chưa tuyên bố tranh cử.

Nga và Mỹ-NATO đang đối đầu qua vấn đề Ukraine

Ông Ben Carson là cựu chuyên gia giải phẫu thần kinh người Mỹ gốc Phi đã về hưu, nổi tiếng với ca phẫu thuật đầu tiên thành công, mổ tách cặp song sinh dính nhau ở phần đầu vào năm 1987 và là nhân vật vừa nổi lên trong đảng Cộng hòa vì lớn tiếng chỉ trích chương trình chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Obama.

Trong khi đó, ngoài cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton, phu nhân cựu Tổng thống thứ 42 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Bill Clinton ra, phe Dân chủ không có ứng viên sáng giá nào với sự lựa chọn khá hạn chế.

Tuy nhiên, về bản chất, các ứng viên đều thống nhất quan điểm ủng hộ Ukraine thu hồi Crimea và không cho Donbass độc lập, đồng thời mượn cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine để gia tăng trừng phạt Nga. Dù họ có mượn chiêu bài nào để tranh cử thì Tổng thống mới của Mỹ cũng sẽ không thay đổi quan điểm với Nga.

Theo Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), Ukraine sẽ vẫn là tâm điểm trong cuộc chiến ngoại giao giữa Mỹ và Nga, cho dù ứng cử viên đảng Cộng hòa hay Dân chủ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, sau cuộc bầu cử vào năm 2016. Bởi đây là vấn đề nằm trong chiến lược quân sự, an ninh quốc gia của Hoa Kỳ mà Tổng thống nước này không thể tự quyết.

Nga không tin quan điểm của Mỹ sẽ thay đổi khi có Tổng thống mới

Nói về về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, chuyên gia bình luận chính trị của hãng thông tấn Nga "Rossiya Segodnya" Valentin Zorin cho rằng, dù các ứng viên Mỹ có tuyên bố như thế nào, chắc chắn họ cũng sẽ không thay đổi quan điểm thù địch với Nga, thông qua cuộc khủng hoảng chính trị Ukraine.

Từ thời chiến tranh lạnh đến nay, Hoa Kỳ đều có quan điểm nhất quán là làm cho Liên bang Xô viết sụp đổ và tiếp theo là ngăn chặn sự trỗi dậy của một nước Nga hùng cường. Việc NATO đã không giải tán sau khi khối Warszawa, mà đầu tàu là Liên Xô sụp đổ, mà còn không ngừng bành trướng về phía đông, vây quanh nước Nga đã chứng minh điều đó.

Tất cả những cuộc khủng hoảng ở Triều Tiên, Iran, Syria, Ukraine… đều là do Mỹ chủ động gây ra hay mượn nó để tiến hành những cú đánh vào nước Nga, hạ thấp uy tín, làm Nga khủng hoảng về kinh tế, rối loạn về chính trị, cô lập về ngoại giao, suy yếu hết mức, thậm chí là sụp đổ.

Bởi vậy, dù bất cứ chiêu bài chính trị mỹ miều nào được đưa ra để tranh cử cũng chỉ là giả dối, quan điểm về Nga và vấn đề Ukraine vẫn sẽ không thay đổi dù bất cứ ai lên làm Tổng thống Mỹ!