Mỹ cam kết tăng cường hợp tác, viện trợ Việt Nam mua tàu tuần tiễu

ANTĐ - Trong chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter tuyên bố, Hoa Kỳ mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh với Việt Nam. Hiện tại và trong tương lai Việt Nam sẽ được tăng cường thêm nhiều tàu tuần tra của Mỹ.

Ngày 31-5, phái đoàn Bộ Quốc phòng Mỹ do Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter dẫn đầu đã đến thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Sau khi ký kết Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, buổi chiều 1/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tới chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Trong buổi gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Carter bày tỏ sự vui mừng trong chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam và nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường trao đổi các phái đoàn cấp cao giữa hai nước, đặc biệt là tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm Mỹ sắp tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trong khu vực và những diễn biến căng thẳng gần đây ở Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Carter trân trọng thông báo với Tổng Bí thư kết quả tham dự Diễn đàn Shang-ri La tại Singapore vừa qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh bắt tay sau khi ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ

Bộ trưởng Carter bày tỏ quan điểm của Hoa Kỳ là ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp ngoại giao và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với Việt Nam trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, an toàn trên biển.

Tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh ngày 1-6, Bộ trưởng Carter cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ và Việt Nam đã ký kết Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ, để định hướng mở rộng mối quan hệ song phương giữa quân đội 2 nước.

Ông Carter nhấn mạnh, sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, hai quốc gia hiện cam kết hợp tác về thương mại và quốc phòng, và lần đầu tiên sẽ hướng đến việc cùng hợp tác chế tạo, đồng thời tái khẳng định cam kết viện trợ 18 triệu USD cho Cảnh sát biển Việt Nam để mua sắm tàu tuần tra.

Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter xuống thăm tàu cảnh sát biển Việt Nam

Về phần mình, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bày tỏ nguyện vọng Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương, mở đường cho việc hợp tác, tin tưởng lẫn nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh biển.
Trước đó, vào ngày 31-5, ông Carter đã có chuyến thăm đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, tại thành phố Hải Phòng và hội đàm với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam và Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã đi thăm các tàu cảnh sát biển Việt Nam, trong đó có những chiếc bị tàu Hải cảnh Trung Quốc đâm hỏng hồi tháng 5 năm ngoái, thời điểm mà Việt Nam kiên quyết đấu tranh phản đối Bắc Kinh hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Tàu tuần tiễu Metal Shark 165 Defiant do Damen thiết kế

Ông Carter cho biết, Hải quân Mỹ và Hải quân Việt Nam đã và đang xây dựng lộ trình và kế hoạch hợp tác cụ thể và chặt chẽ. Hồi tháng 4 vừa qua, hải quân 2 nước đã tiến hành các cuộc diễn tập theo các nguyên tắc trong Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, nhằm xử lý ổn thỏa các cuộc chạm trán ngoài ý.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng sẽ cử chuyên gia về gìn giữ hòa bình sang công tác thường trực tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội giúp Việt Nam chuẩn bị tham gia vào các phái bộ của Liên Hợp Quốc, cũng như hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình đầu tiên.

Được biết, Mỹ sẽ viện trợ 18 triệu USD để giúp Việt Nam mua tàu tuần tra cao tốc lớp Defiant từ công ty đóng tàu Metal Shark (Mỹ). Loại tàu tuần tra lớp Defiant có 3 loại 165, 140 và 100, được xây dựng trên cơ sở các thiết kế tàu nổi tiếng thế giới của Damen. Các tàu đều được thiết kế cho khả năng ổn định tối ưu trong điều kiện sóng gió lớn, khả năng quan sát rất tốt. Đây là những sự bổ sung phương tiện quý báu cho lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam.