Giá dầu không tăng, kinh tế Nga “thoi thóp” đến bao giờ?

ANTĐ - Các chuyên gia kinh tế đã dự báo, nếu giá dầu không tăng, kinh tế Nga sẽ mất một thời gian rất dài để hồi phục như mức độ trước đây. Trong thời gian trung hạn, nền kinh tế Nga sẽ chỉ có khả năng “cầm cự” chứ không thể phát triển.

Giá dầu có thể lên đến 100USD/thùng trong giai đoạn trung hạn

Ngày 14-1, tờ Nhật báo phố Uôn (“Wall Street Journal”) của Mỹ có bài viết cho biết, hiện Liên minh châu Âu đang đang cân nhắc lợi hại của lệnh trừng phạt lẫn nhau giữa Nga và châu Âu. Theo đó, EU có thể giảm đáng kể các biện pháp trừng phạt Liên bang Nga và nối lại đàm phán trong loạt vấn đề.

Dựa vào tài liệu được chuẩn bị tại Brussels cho cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao EU ngày 19 tháng 1 tới, Wall Street Journal cho rằng, lệnh cấm sẽ được xem xét dỡ bỏ. Trong cuộc họp đó, tình hình Ukraine và mối quan hệ với Nga sẽ là những chủ đề chính của cuộc thảo luận.

Tài liệu cho biết sẽ đề xuất việc củng cố quan hệ với Liên bang Nga trong chính sách ngoại giao, hợp tác thương mại và hàng loạt ngành sản xuất. Đặc biệt, có đề cập đến sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa EU và Nga trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo, giải quyết tình hình Trung Đông, cũng như các vấn đề với Libya và Iran.

Hiện nay, quan hệ Nga và phương Tây đã xấu đi rất nhiều kể từ khi cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine nổ ra và đặc biệt căng thẳng sau khi cuộc nội chiến bùng nổ ở đông nam nước này vào tháng 5 vừa qua.

Vào cuối tháng 7 năm 2014, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ chuyển từ trừng phạt cá nhân và một số công ty sang các biện pháp nhằm vào loạt lĩnh vực kinh tế của Nga. Đáp lại, Nga đã hạn chế nhập khẩu thực phẩm một năm từ các nước áp đặt cấm vận, kể cả EU.

Giá dầu tuột dốc kỷ lục khiến kinh tế Nga lâm vào khủng hoảngTrong một động thái có liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế Nga, do giá dầu tuột dốc, một quan chức cao cấp của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng, giá dầu có thể sẽ tăng đến 100 USD mỗi thùng, trong giai đoạn trung hạn tới.

Hãng thông tấn Tass của Nga trích dẫn tuyên bố của ông Kenneth Rogoff-Giám đốc nghiên cứu của IMF rằng: “Tôi sẵn sàng tranh luận với bất cứ ai đưa ra luận chứng cho rằng giá dầu sẽ không bao giờ quay trở lại ngưỡng 100 USD một thùng. Chắc chắn là giá dầu sẽ quay lại mức này trong thời gian trung hạn”.

Giá dầu không tăng, đến bao giờ kinh tế Nga hết khó khăn?

Đồng thời, ông Kenneth Rogoff lưu ý, nếu giá dầu vẫn ở mức cũ, Nga sẽ phải thực hiện những cải cách cơ cấu để vượt qua khủng hoảng. Khi đó, Moscow phải quyết tâm từ bỏ “con đường mòn” dễ dãi là phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ, tăng tỷ lệ đóng góp ngân sách của các ngành kinh tế khác.

Ông cũng nói thêm rằng trong trường hợp giá dầu hiện tại giữ nguyên, việc thoát khỏi khủng hoảng của Nga sẽ rất khó khăn, kinh tế Nga sẽ mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể hồi phục. Đó là trong trường hợp Nga chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu nền kinh tế, thoát phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng.

Nga cần phải tái cơ cấu lại nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượngDự kiến nếu giá dầu tiếp tục nằm ở mức trên dưới 50USD/thùng, trong khoảng thời gian 5 năm nữa, Nga sẽ không có bước đột phá nào về kinh tế mà chỉ có khả năng cầm cự để chờ những chuyển đổi cơ cấu kinh tế phát huy tác dụng.

Còn nếu trong trường hợp giá dầu tiếp tục giảm, kinh tế Nga sẽ chịu những hậu quả rất xấu, bởi trong ngắn hạn, Moscow chưa thể cải thiện được cơ cấu nền kinh tế vốn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt (chiếm khoảng 50%GDP), trong khi giá dầu có thể giảm sâu xuống quá mức chi phí sản xuất 1 thùng dầu của Nga.

Thời gian qua, các chuyên gia năng lượng thế giới đã đưa ra dự đoán là với sự bùng nổ của công nghệ dầu đá phiến của Mỹ, giá dầu có thể giảm sâu tới dưới 40USD/thùng - mức ngưỡng mà một số chuyên gia kinh tế nhận định là kinh tế Nga sẽ sụp đổ.

Tuy nhiên, khả năng này ít mang tính thực tế bởi Nga sẽ huy động mọi phương tiện và các biện pháp điều chỉnh để điều đó không xảy ra. Hơn nữa, OPEC cũng không thể để giá dầu tụt xuống mức đó bởi theo tính toán của các chuyên gia, đại đa số các nước trong OPEC đã phải chi 60USD để khai thác được 1 thùng, còn Nga chỉ mất có 50USD.

Nếu giá dầu hạ quá thấp, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ sẽ không thể giữ nguyên mức sản xuất như hiện nay mà phải cắt giảm sản lượng để giảm cung - kích cầu, kéo giá dầu lên cao hơn mức chi phí sản xuất.