"Đặc nhiệm" chống đại dịch

ANTĐ - Tổ chức Y tế Thế giới đang xúc tiến thành lập quỹ khẩn cấp cùng một nhóm chuyên gia toàn cầu sẵn sàng đến “tác chiến” tại bất kỳ khu vực dịch bệnh nguy hiểm hoành hành nào như Ebola.

"Đặc nhiệm" chống đại dịch ảnh 1WHO sẽ lập lực lượng phản ứng nhanh chống dịch bệnh nguy hiểm trên thế giới

Trong kết luận đưa ra ngày 25-1 sau phiên họp khẩn cấp của Ủy ban chấp hành Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về công tác chống dịch bệnh do virus Ebola tại Geneva (Thụy Sĩ), WHO tuyên bố cần có những phương tiện và nguồn vốn bổ sung nhằm phản ứng nhanh với sự bùng phát của những dịch bệnh nguy hiểm. Trong số những biện pháp mà Ủy ban chấp hành WHO thông qua có việc thành lập một quỹ khẩn cấp để nhanh chóng đối phó với dịch bệnh bất ngờ bùng phát và lập ra một nhóm chuyên gia toàn cầu để có thể được cử đến các khu vực dịch bệnh nguy hiểm đang hoành hành bất kỳ lúc nào, ví như đại dịch Ebola hiện nay.

Cụ thể hơn, ông Bruce   Aylward, trợ lý của Tổng giám đốc WHO Margaret Chan, cho biết quỹ khẩn cấp nói trên dự kiến sẽ có số tiền khởi điểm ít nhất là 100 triệu USD. Cùng với quỹ này, theo ông Aylward, một nhóm phản ứng nhanh gồm 1.500 chuyên gia về nhiều lĩnh vực y tế cũng được thành lập để sẵn sàng tới bất kỳ khu vực dịch bệnh nguy hiểm nào trên thế giới. 

Dự kiến, kế hoạch thành lập quỹ khẩn cấp cùng lực lượng phản ứng nhanh trên sẽ được các nước thành viên WHO thảo luận tại phiên họp thường niên của Đại hội đồng WHO vào tháng 5 tới tại Geneva. Tuyên bố cùng kế hoạch hành động này được WHO công bố trong bối cảnh tổ chức lớn nhất toàn cầu về y tế này  bị chỉ trích mạnh mẽ về việc đã ứng phó chậm trễ với đại dịch Ebola thời gian qua.

Dịch bệnh Ebola hoành hành ở khu vực Tây Phi từ tháng 12-2013 là một trong những đại dịch truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới trong nhiều năm qua với số liệu mới nhất của WHO cho biết, đã có 21.724 trường hợp nhiễm virus Ebola được ghi nhận ở 9 nước và 8.641 người tử vong. Sở dĩ dịch Ebola vốn đã nhiều lần bùng phát tại Tây Phi song lần này trở lên nguy hiểm như vậy bởi các quốc gia vùng dịch và các tổ chức chuyên môn quốc tế như WHO đã phản ứng và đối phó vừa chậm chạp, vừa không đủ quyết liệt ngày từ giai đoạn đầu tiên.

Phát biểu tại phiên họp khẩn cấp thứ ba trong lịch sử của WHO ngày 25-1, Tổng giám đốc WHO Margaret Chan thừa nhận tổ chức này đã phản ứng chậm trong việc đối phó với Ebola, để dịch bệnh cướp đi sinh mạng của gần 9.000 người chỉ trong một năm qua. Bà nhấn mạnh, thảm kịch Ebola là một bài học đối với thế giới, trong đó có cả WHO, tuy nhiên nó cũng để lại nhiều bài học về hoạt động đối phó trong tương lai. 

Do đó, theo người đứng đầu WHO, ưu tiên trong năm 2015 của WHO là giúp các nước vẫn đang bị Ebola hoành hành thoát khỏi dịch bệnh nguy hiểm này. Tuy nhiên, để không lặp lại thảm kịch như đại dịch Ebola hay để những dịch bệnh nguy hiểm như Hội chứng suy giảm hô hấp cấp (SARS), cúm gia cầm… bùng phát trên diện rộng trong tương lai, Tổng giám đốc WHO kêu gọi thành lập ngay một hệ thống bảo vệ an ninh y tế tập thể toàn cầu mạnh mẽ hơn, trong đó ưu tiên là quỹ khẩn cấp cùng lực lượng y tế phản ứng nhanh.