Bắt mạch kinh tế hành tinh

ANTĐ - Đó là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đang diễn ra tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Davos của Thụy Sĩ.

Bắt mạch kinh tế hành tinh ảnh 1Bên trong hội trường diễn ra Diễn đàn kinh tế thế giới 2015

WEF lần đầu tiên được biết đến vào tháng 1-1971, khi một nhóm các doanh nghiệp hàng đầu châu Âu gặp nhau dưới sự bảo trợ của Ủy ban châu Âu và Hiệp hội công nghiệp châu Âu. Hơn bốn thập kỷ qua, WEF luôn cung cấp cho các nhà lãnh đạo chính phủ, những người đứng đầu các ngành công nghiệp, học viện... và các phương tiện truyền thông một nền tảng cơ bản để hình thành các chương trình nghị sự cũng như các giải pháp toàn cầu. Diễn đàn quan trọng nhất của WEF là Hội nghị thường niên được tổ chức tại Davos, còn được gọi là Diễn đàn Davos.

Với vai trò như vậy, năm nay, người ta nhìn về Davos để tìm kiếm những ý tưởng mới trong bối cảnh kinh tế thế giới đang dần thoát khỏi giai đoạn suy thoái với mức tăng trưởng được dự báo khoảng 3,8% trong năm 2015, trong đó kinh tế Mỹ dẫn đầu về tốc độ phục hồi. Cuộc khủng hoảng ở châu Âu cũng đã dịu bớt và nợ của các hộ gia đình đang có chiều hướng giảm. Một số quốc gia, đặc biệt là Tây Ban Nha, Ireland và Latvia đã đạt được những tiến bộ đáng kể về cải cách cơ cấu, khôi phục tài chính công và hệ thống ngân hàng. 

Trong 2 ngày qua, các nhà lãnh đạo, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và học giả đã thảo luận về bối cảnh quốc tế mới, đồng thời khuyến nghị các biện pháp cải thiện quản trị toàn cầu nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Để tận dụng thời cơ đang mở ra, hội nghị lần này cho rằng, các nước cần quan tâm đến 10 thách thức. Đó là môi trường ô nhiễm và khan hiếm tài nguyên; kỹ năng làm việc và nguồn nhân lực; bình đẳng giới; đầu tư dài hạn, cơ sở hạ tầng và phát triển; an ninh lương thực và nông nghiệp; thương mại và đầu tư quốc tế; tương lai của Internet; tội phạm toàn cầu và chống tham nhũng; hòa nhập xã hội; tương lai của hệ thống tài chính. 

Việc tìm lời giải cho các thách thức trên được thực hiện thông qua 280 phiên họp tại Davos lần này. Các chuyên gia thảo luận về tăng trưởng kinh tế, hợp tác phát triển, các vấn đề xã hội đến môi trường, xung đột địa chính trị, dịch bệnh, năng lượng mới, an ninh lương thực, tương lai của Internet đến sự phát triển hệ thống tài chính... 

Ngày 24-1 hội nghị mới kết thúc nhưng kết quả của nó chắc chắn sẽ tác động tới nền kinh tế toàn cầu. Điều đó cũng dễ hiểu bởi Diễn đàn Davos luôn quy tụ những cá nhân có ảnh hưởng nhất thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà giá vé vào cửa để tham gia các sự kiện tại Davos lên tới 20 nghìn USD, giá một đêm phòng khách sạn hạng trung tại Davos là 700 USD và giá để thuê một chuyến máy bay cá nhân cho các ông chủ đi họp khoảng 10.000 - 20.000 USD/giờ. Để đảm bảo an toàn cho sự kiện, nước chủ nhà đã huy động tới 5.000 nhân viên an ninh và dù là nguyên thủ hay siêu tỷ phú, người tham dự đều phải xếp hàng qua cổng kiểm tra an ninh.

Hy vọng, với sự chuẩn bị chu đáo trên, hội nghị Davos năm nay sẽ là điểm khởi đầu cho một thời kỳ khôi phục lòng tin toàn cầu.