1% sắp giàu hơn 99%

ANTĐ - Khoảng cách giàu nghèo trên thế giới đang gia tăng tới mức báo động khi tổng tài sản của 1% số người trên thế giới dự kiến sẽ lần đầu tiên vượt tổng tài sản của 99% số người còn lại trên Trái đất vào năm 2016.

1% sắp giàu hơn 99% ảnh 1Chênh lệch khoảng cách giàu - nghèo trên thế giới đang trở nên báo động nhất trong 30 năm qua

Trong báo cáo về vấn đề chênh lệch giàu nghèo trên phạm vi toàn cầu công bố ngày 19-1 trước thềm Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 45 (WEF-45) diễn ra từ ngày 21 đến 24-1 tại Davos (Thụy Sĩ), Oxfam nhận định, khối tài sản tích lũy của 1% những người giàu nhất thế giới sẽ lần đầu tiên vượt qua toàn bộ tài sản của 99% số dân còn lại vào năm 2016. Theo tổ chức phi chính phủ quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực phát triển, chống đói nghèo và nhân đạo này, khoảng cách giàu - nghèo trên thế giới hiện đã tăng tới mức nghiêm trọng nhất trong hơn 30 năm qua. 

Cụ thể, báo cáo của Oxfam cho biết, khối tài sản của 1% những người giàu nhất thế giới trong tổng giá trị tài sản toàn cầu đã tăng từ 44% trong năm 2009 lên 48% trong năm qua và sẽ vượt mức 50% vào năm 2016. Mỗi người trưởng thành trong nhóm chiếm 1% dân số thế giới này sở hữu số tài sản trung bình trị giá 2,7 triệu USD. 

Trong khi đó, 52% khối tài sản toàn cầu còn lại trong năm 2014 lại có tới 46% thuộc sở hữu của nhóm người giàu chiếm 20% dân số thế giới, và 6% số tài sản ít ỏi còn lại được chia đều cho khoảng 80% dân số thế giới. Như vậy, mức tài sản trung bình mỗi người trưởng thành trong 80% dân số thuộc diện nghèo trên thế giới còn lại sở hữu chỉ là 3.851 USD.

Trước Oxfam, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) hồi tháng 12-2014 cũng đã nhận định rằng khoảng cách giàu - nghèo ở nhiều quốc gia trên thế giới đang ở mức cao nhất trong vòng 30 năm qua, tác động xấu lên sự phát triển của các quốc gia này. Theo OECD, ngay tại 34 quốc gia thành viên tổ chức giàu nhất thế giới này thì thu nhập của 10% số người giàu nhất cao gấp 9,5 lần của nhóm 10% những người nghèo nhất. 

Trước thềm WEF-45 với một trong những nội dung trọng tâm là vấn đề chênh lệnh giàu-nghèo, Oxfam nêu rõ sự bất bình đẳng kinh tế bùng nổ khắp thế giới, cùng với các cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị toàn cầu khác, đang là một trong những thách thức kinh tế, xã hội và chính trị lớn trong thời đại hiện nay. Điều này đòi hỏi chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế cần có hành động mạnh mẽ hơn để đảo ngược tình thế này.

Hồi cuối tháng 10 vừa qua, Oxfam cho rằng chỉ cần đánh thuế 1,5% số tài sản của các tỷ phú giàu nhất thế giới kể từ sau khủng hoảng tài chính đến nay, số tiền thu được đủ để cứu sống 23 triệu người tại 49 quốc gia nghèo nhất thế giới. Còn nếu đánh thuế 1,5% đối với tài sản của các tỷ phú riêng trong năm 2014 cũng đủ tiền cho các trẻ em nghèo trên thế giới đi học và cung cấp dịch vụ y tế cho người dân ở những nước nghèo nhất thế giới.

Giám đốc điều hành Oxfam Winnie Byanyima, người đồng chủ trì WEF 2015, nhấn mạnh các quốc gia trên thế giới cần tăng cường một loạt biện pháp cụ thể, trong đó ngăn chặn nạn trốn thuế, cải thiện dịch vụ công, đưa ra mức lương sinh hoạt tối thiểu... trong nỗ lực đảm bảo nguồn thu nhập chung của quốc gia được "chia sẻ" đồng đều hơn.