Thi công chậm làm khổ dân

(ANTĐ) - Nằm sát trường ĐHSP Hà Nội 1 (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) là khu tập thể của cán bộ giáo viên công tác tại trường. Ông Nguyễn Văn Hùng - người sống tại khu vực cho biết: “Từ cuối năm 2009, chúng tôi được UBND phường thông báo sẽ tiến hành cải tạo hệ thống cống thoát nước tại khu vực này.

Thi công chậm làm khổ dân

(ANTĐ) - Nằm sát trường ĐHSP Hà Nội 1 (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) là khu tập thể của cán bộ giáo viên công tác tại trường. Ông Nguyễn Văn Hùng - người sống tại khu vực cho biết: “Từ cuối năm 2009, chúng tôi được UBND phường thông báo sẽ tiến hành cải tạo hệ thống cống thoát nước tại khu vực này.

Đất đá, phế thải xây dựng ngổn ngang đầu ngõ
Đất đá, phế thải xây dựng ngổn ngang đầu ngõ

Nhưng đến nay, đã gần 5 tháng trôi qua đơn vị thực hiện dự án triển khai rất chậm chạp. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và việc đi lại của người dân. Do việc đào cống thoát nước diễn ra ngay trước cửa nhà nên nhiều hộ đã phải gửi xe ở nơi khác. Một số gia đình phải thường xuyên đóng kín cửa do đất đá, nước thải, bụi tràn vào nhà. Nguy hiểm nhất là vào buổi tối các cháu nhỏ và người già đi lại rất vất vả. Không chỉ có vậy, trong khi đào hố đặt cống, đơn vị thi công đã đổ đất, phế thải bừa bãi ngay trên đường nên vào những hôm trời mưa đường lầy lội trơn trượt gây mất an toàn giao thông”…

Bà Trần thị Mai - hàng xóm của ông Hùng cho biết thêm: “Do đường đi vào khu tập thể này có rất nhiều lối, lại gần chợ Xanh trên phố Phan Văn Trường nên hàng ngày, ngõ chung trong KTT đã biến thành nơi họp chợ của người bán hàng rong, hàng ăn... Theo đó, khói bụi của bếp than, rác thải từ hàng rong thi nhau xả ra đường tạo ra hình ảnh nhếch nhác, mất mỹ quan, ảnh hưởng đến ANTT. Bên cạnh đó, một số hộ dân còn chiếm dụng lòng đường để tập kết vật liệu xây dựng gây cản trở giao thông. Đã nhiều lần chúng tôi kiến nghị với UBND phường về những vấn đề này song vẫn chưa được giải quyết”…

Theo ông Đào Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu: “Dự án nâng cấp cải tạo đường thoát nước tại KTT trường ĐHSP1 do UBND quận Cầu Giấy tiến hành, được triển khai từ cuối năm 2009. Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân chúng tôi đã nhắc nhở đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn trả lại mặt đường trong thời gian sớm nhất. Còn về việc bán hàng rong tại khu vực này, chúng tôi đã yêu cầu lực lượng CAP ra quân thu giữ hàng hóa và phạt đối với những hộ vi phạm. Tuy vậy do khu vực này nằm sát chợ Xanh nên không dẹp bỏ được triệt để. Hi vọng khi chợ Xanh di chuyển đến địa điểm khác, vấn đề này sẽ được giải quyết”…                   

Ngọc Minh