Sự việc công nhân Nhà máy Dệt Minh Khai không được trả sổ BHXH: Sẽ giải quyết xong trước 31-1-2015

ANTĐ - Báo ANTĐ có đăng  bài  “Nghỉ việc 1 năm vẫn không được giải quyết chế độ” trong đó phản ánh: nhiều công nhân của Nhà máy dệt Minh Khai (thuộc Công ty TNHH MTV dệt 19-5) dù thôi việc đã lâu nhưng không được thanh toán tiền trợ cấp thôi việc và chốt sổ BHXH theo quy định. Sau khi báo đăng, ông Trần Hồng Tuy - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn của Công ty đã trả lời về sự việc này.

Sự việc công nhân Nhà máy Dệt Minh Khai không được trả sổ BHXH: Sẽ giải quyết xong trước 31-1-2015 ảnh 1Nhà máy dệt Minh Khai

Không thể “chốt sổ” do Công ty nợ quá lớn

Tại buổi làm việc với phóng viên ANTĐ, ông Đinh Văn Viện - Chủ tịch Công đoàn ngành dệt may Hà Nội cho biết: “Sau khi không đòi được quyền lợi, 31 công nhân của Nhà máy dệt Minh Khai đã gửi kiến nghị lên Công đoàn ngành nhờ can thiệp và giúp đỡ. Công đoàn ngành cũng đã nghiên cứu và nhận thấy, việc xin chấm dứt hợp đồng lao động của công nhân đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Lao động. Điều đó có nghĩa, quyền lợi về trợ cấp thôi việc và chế độ BHXH mà họ đòi hỏi là hoàn toàn chính đáng”.

Cũng theo ông Viện, lý do mà phía Công ty 19-5 không thanh toán các khoản tiền và BHXH cho công nhân nghỉ việc là do năm 2013 họ đã nợ hơn 7 tỷ đồng tiền BHXH của người lao động. Tính đến tháng 11-2014 thì con số này đã lên tới 11,374 tỷ đồng . Chính vì khoản nợ khổng lồ này nên dù phía Nhà máy dệt Minh Khai có đóng đầy đủ BHXH cho người lao động thì khi nộp tiền về Công ty 19-5 cũng sẽ bị ách lại. 

“Theo quy định thì phía BHXH không thể “chốt sổ” riêng lẻ cho số lao động của Nhà máy dệt Minh Khai mà phải làm toàn bộ cho tất cả các công nhân trực thuộc Công ty 19-5. Công đoàn ngành đã làm việc với Sở LĐ-TB&XH cùng Công ty 19-5 và đưa ra phương án tháo gỡ tạm thời. Theo đó, chúng tôi đề nghị ngành BHXH sẽ đặc cách giải quyết riêng chế độ BHXH cho 31 lao động này trước. Và để làm được việc này thì Công ty 19-5 phải đóng đầy đủ tiền nợ BHXH cho 31 công nhân nói trên. Tuy nhiên Công ty 19-5 cho biết, họ đang rất khó khăn về tài chính, ngoài nợ BHXH họ cũng đang nợ ngân hàng và nợ cả đơn hàng. Chúng tôi đã yêu cầu, trước mắt Công ty phải bằng mọi giá lo chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động khỏi thiệt thòi, còn vấn đề sổ BHXH sẽ giải quyết sau. Nhưng với tình hình nợ nần của Công ty 19-5 như hiện nay thì Công đoàn ngành cũng chưa biết bao giờ họ mới nộp đủ tiền để “chốt sổ” cho người lao động” - ông Viện cho biết.

Cam kết thực hiện

Trao đổi với phóng viên về giải quyết chế độ cho 31 công nhân, ông Trần Hồng Tuy - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty 19-5 cho biết: “Việc trong thời gian dài Công ty 19-5 không giải quyết được chế độ cho 31 lao động đã nghỉ việc là đúng. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, Công ty chúng tôi gặp khó khăn về mọi mặt. Vừa thiếu vốn để duy trì sản xuất kinh doanh, vừa lo việc làm để tổng số 800 lao động, đúng lúc đó lại nhận sáp nhập nguyên trạng Nhà máy dệt Minh Khai nên càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết sẽ chi trả tiền trợ cấp thôi việc và sẽ có biện pháp để thanh toán BHXH cho toàn bộ số công nhân đã nghỉ việc này. Chúng tôi cũng mong anh chị em công nhân thông cảm và để Công ty giải quyết theo lộ trình từng bước một”.

Cũng theo ông Tuy, Công ty 19-5 đảm bảo trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến                31-12-2014 sẽ chi trả hết tiền trợ cấp thôi việc cho 31 lao động. Riêng vấn đề “chốt sổ” BHXH, Công ty đã tiến hành những thủ tục cần thiết với BHXH và Sở LĐ-TB&XH. Theo đúng lộ trình thì 1 tháng sau, từ ngày 25 đến 31-1-2015, người lao động sẽ được nhận sổ. “Không phải chúng tôi thờ ơ hay bỏ mặc công nhân. Thực tế là đầu tháng 12-2014 chúng tôi đã làm công văn gửi các ban, ngành liên quan đề xuất phương án linh động giải quyết và tháo gỡ khó khăn từng bước, nhưng do các ban, ngành chưa trả lời kịp nên chúng tôi chưa thể lên phương án thanh toán cho người lao động. Sau đây, chúng tôi sẽ có văn bản cụ thể trả lời người lao động về việc này để họ yên tâm” - ông Tuy khẳng định.

Mặc dù phía Công ty 19-5 đã cam kết thực hiện đúng quy định giải quyết mọi chế độ cho công nhân, nhưng ông Đinh Văn Viện cho biết: “Công đoàn ngành dệt may Hà Nội sẽ giám sát quá trình thực hiện việc thanh toán này. Trong trường hợp Công ty 19-5 tiếp tục kéo dài thời gian giải quyết, Công đoàn ngành sẽ báo cáo sự việc lên lãnh đạo thành phố”.