Sẽ cấp điện ổn định cho người dân

(ANTĐ) - Sau khi Báo An ninh Thủ đô  ra  các  ngày 3 và  4-9-2009, đăng loạt bài “Tranh chấp trạm điện tại xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai: “Chỉ dân chịu khổ”, Tòa soạn đã nhận được phúc đáp của lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai về vấn đề trên...

Sau loạt bài “Tranh chấp trạm điện tại xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai”:

Sẽ cấp điện ổn định cho người dân

(ANTĐ) - Sau khi Báo An ninh Thủ đô  ra  các  ngày 3 và  4-9-2009, đăng loạt bài “Tranh chấp trạm điện tại xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai: “Chỉ dân chịu khổ”, Tòa soạn đã nhận được phúc đáp của lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai về vấn đề trên...

Nhiều mô tơ bị cháy vì điện quá yếu và không ổn định
Nhiều mô tơ bị cháy vì điện quá yếu và không ổn định

Ngày 4-9-2009, UBND xã Cộng Hòa đã có Văn bản số 18/UBND  báo cáo UBND thành phố, các cơ quan chức năng và Báo ANTĐ khẳng định việc chính quyền địa phương thu hồi và quản lý trạm biến áp (TBA) số 1 tại xã trên cơ sở ngày 15-8-2008 UBND xã Cộng Hòa có biên bản bàn giao lưới điện hạ thế, TBA Cộng Hòa 1 cho Công ty Xây dựng và dịch vụ phát triển nông thôn (Công ty XD&DVPTNT) quản lý, đầu tư khai thác bán điện cho các hộ dân theo quy định của nhà nước.

Tuy nhiên,  thời gian sau đó, công ty này đã không thực hiện đúng theo cam kết mặc dù địa phương đã có công văn đôn đốc nhắc nhở nhiều lần. Đồng thời, việc công ty này chỉ khai thác bán điện mà không có sự đầu tư cải tạo lưới điện kịp thời nên công trình ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Vào giờ cao điểm, điện áp đo được ở các vị trí cuối nguồn chỉ đạt từ 70-80 vôn, thậm chí có những địa điểm chỉ đạt 50 vôn.

Một ngày bình quân mất điện từ 5 đến 6 lần do quá tải dẫn đến nhảy Automat. Bên cạnh đó, việc lắp đặt đồng hồ công tơ cho các hộ dân cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ đã làm thủ tục xin mắc điện từ tháng 4 đến 7-2009 những vẫn chưa được giải quyết. Ngoài ra, giá bán điện cho mục đích sản xuất của Công ty XD&DVPTNT là quá cao (1.725 đồng/số), không đúng với quy định của Nhà nước...

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhân dân nên UBND xã đã đơn phương chấm dứt việc bàn giao lưới điện hạ thế, TBA số 1 cho Công ty XD&DVPTNT và đã bàn giao lại cho Chi nhánh điện Quốc Oai (thuộc Công ty Điện lực Hà Nội) quản lý, vận hành và đầu tư cải tạo nâng cấp theo quy định và theo đúng đề án lưới điện nông thôn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Được sự  chỉ đạo của UBND huyện Quốc Oai, Chi nhánh điện Quốc Oai đã giúp đỡ xã Cộng Hòa xúc tiến cải tạo lưới điện hạ thế như lắp đặt mới đồng hồ, hòm đựng công tơ điện và cấp thêm một lộ đường dây mới để đảm bảo cải thiện chất lượng điện năng và đang xây dựng thêm 1 TBA mới 400 KVa để cấp điện ổn định cho toàn xã. Hiện nay, Chi nhánh điện Quốc Oai đang ký hợp đồng mua bán điện với các hộ sản xuất trong địa phương theo đúng giá quy định của nhà nước và được nhân dân phấn khởi đồng tình ủng hộ.

Chiều 8-9, phóng viên ANTĐ đã trở lại địa bàn xã Cộng Hòa. ông Nguyễn Khắc Sửu (người dân cụm 2, xóm Thọ, xã Cộng Hòa) phấn khởi: “Báo An ninh Thủ đô đã nói thay nỗi khổ của người dân chúng tôi”.

Thanh Quang - Tiến Phúc