Dự án cải tạo đình Kim Liên bị chậm tiến độ

(ANTĐ) - Đình Kim Liên thờ Cao Sơn Đại vương, là một trong tứ trấn thành Thăng Long, nay thuộc phường Phương Liên, quận Đống Đa, đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử nghệ thuật. Đây cũng là một trong những công trình được cải tạo, tu bổ để chào đón Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy vậy, hiện nay tiến độ thực hiện dự án đang bị chậm lại do khó khăn trong công tác GPMB…

Dự án cải tạo đình Kim Liên bị chậm tiến độ

(ANTĐ) - Đình Kim Liên thờ Cao Sơn Đại vương, là một trong tứ trấn thành Thăng Long, nay thuộc phường Phương Liên, quận Đống Đa, đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử nghệ thuật. Đây cũng là một trong những công trình được cải tạo, tu bổ để chào đón Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy vậy, hiện nay tiến độ thực hiện dự án đang bị chậm lại do khó khăn trong công tác GPMB…

Di tích đình Kim Liên đang được tu bổ, cải tạo

Di tích đình Kim Liên đang được tu bổ, cải tạo

Trong đơn gửi Ban QLDA quận Đống Đa, ông Nguyễn Dương Hùng, ở số nhà 280 tổ 21, phường Phương Liên phản ánh: “Gia đình tôi nằm trong diện bị thu hồi đất giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án tu bổ đình Kim Liên. Gia đình tôi đã mua nhà, đất và ở ổn định tại đây từ năm 1992 đến nay. Hàng năm chúng tôi vẫn đóng thuế đất đầy đủ. Song không vì lý do gì phương án đền bù và hỗ trợ tái định cư của UBND quận Đống Đa ngày 9-9-2009 chỉ xét duyệt cho chúng tôi được  hưởng 50% so với giá đền bù do thành phố quy định. Bên cạnh đó, gia đình tôi có 3 sổ hộ khẩu riêng với 8 nhân khẩu ăn ở thường xuyên nhưng chỉ được mua 1 căn hộ tái định cư là không đúng so với quy định hiện hành”…

Ông Nguyễn Văn Thành, trú tại tổ 21,  phường Phương Liên cũng bức xúc: Theo dự thảo phương án tổng hợp bồi thường do UBND quận Đống Đa ban hành chúng tôi thấy có một số điểm bất hợp lý: Đất chúng tôi đang sử dụng được khai hoang từ những năm 1960 nhưng trong phương án lại ghi sử dụng sau ngày 15-10-1993. Bên cạnh đó, việc áp giá 30% x 35 triệu đồng/m2 không nhân với hệ số sinh lợi (nhà tôi 2 mặt phố kinh doanh thuận tiện) là rất thiệt thòi cho gia đình chúng tôi”…

Được biết, ngày 23-11-2007, UBND thành phố đã ra Quyết định số 4709/QĐ-UBND phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích đình Kim Liên nhằm bảo tồn theo nguyên trạng di tích quốc gia. Theo quyết định này, các hạng mục công trình được tu bổ tôn tạo là nhà tả vu, hữu vu, cổng chính, tả-hữu môn, cổng phụ, hồ bán nguyệt, giếng đình, hệ thống sân vườn, đường dạo… Sau đó, ngày 8-7-2008, UBND thành phố đã có Quyết định 2647 thu hồi 4.762m2 đất tại phường Phương Liên, quận Đống Đa giao cho UBND quận Đống Đa để thực hiện dự án trên.

Trên cơ sở các quyết định của thành phố, ngày 16-9, UBND quận Đống Đa đã ra các quyết định thu hồi đất đối với toàn bộ các hộ gia đình nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Sau đó, UBND quận Đống Đa tiếp tục ban hành Quyết định 3352 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình  nằm trong diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích đình Kim Liên. Theo quyết định này, có 15 hộ được tái định cư tại khu nhà ở di dân cao tầng thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Ngày 17-12, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận đã tổ chức cho 15 hộ dân được mua nhà tái định cư bốc thăm vị trí căn hộ.

Về dự án trên, theo ông Bùi Minh Hoàng - Chủ tịch UBND phường Phương Liên: “Quá trình thực hiện dự án đã được UBND quận thực hiện theo đúng trình tự, quy định hiện hành. Đến thời điểm hiện tại, dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích đình Kim Liên đã bị chậm tiến độ hơn 100 ngày so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do công tác GPMB. Hiện mới chỉ có 5 hộ nhận tiền hỗ trợ bồi thường.

Để việc GPMB xong trong tháng 1-2010, đối với các hộ còn lại, ngày 23-12 tổ công tác và Hội đồng GPMB quận đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các hộ này. Trong  thời hạn 7 ngày, chúng tôi yêu cầu các hộ đến UBND phường để nhận quyết định bồi thường và tiền hỗ trợ đền bù. Nếu họ không hợp tác, chúng tôi sẽ báo cáo Hội đồng GPMB quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tống đạt đến từng hộ. Hộ nào cố tình chống đối  sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Đối với các hộ cố tình trây ỳ, không bàn giao mặt bằng đúng tiến độ chúng tôi sẽ kiến nghị cấp trên khấu trừ chi phí cưỡng chế vào số tiền được đền bù đồng thời có biện pháp xử lý đối với những cá nhân là đảng viên không chấp hành. Đối với các hộ không chấp nhận tái định cư về khu di dân Láng Thượng, chúng tôi có đề xuất chuyển các hộ này về khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp”…

Để dự án tu bổ đình Kim Liên sớm hoàn thành đúng vào dịp Đại lễ, đề nghị chính quyền phường Phương Liên, UBND quận Đống Đa cần lắng nghe phản ánh của người dân và giải thích cặn kẽ, đồng thời có đề xuất thành phố xem xét có chính sách đền bù thỏa đáng theo quy định cho các hộ dân bị thu hồi đất…

Quốc Hoàn