Chủ ao xin lỗi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân 62 triệu đồng

(ANTĐ) - Liên quan đến vụ 4 học sinh chết đuối thương tâm xảy ra tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM (như ANTĐ số ra ngày 5-5 thông tin), vào ngày 5-5 ông Trần Ngọc Bửu - Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa xã hội UBND phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân xác nhận, đến nay bà Diễm Hà (trú quận 6), là chủ lô đất có ao hồ, nơi 4 em học sinh gặp nạn, đã đến thăm hỏi, chia buồn, chính thức có lời xin lỗi và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân số tiền 62 triệu đồng.

Vụ 4 học sinh chết đuối ở TP.HCM:

Chủ ao xin lỗi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân 62 triệu đồng

(ANTĐ) - Liên quan đến vụ 4 học sinh chết đuối thương tâm xảy ra tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM (như ANTĐ số ra ngày 5-5 thông tin), vào ngày 5-5 ông Trần Ngọc Bửu - Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa xã hội UBND phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân xác nhận, đến nay bà Diễm Hà (trú quận 6), là chủ lô đất có ao hồ, nơi 4 em học sinh gặp nạn, đã đến thăm hỏi, chia buồn, chính thức có lời xin lỗi và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân số tiền 62 triệu đồng.

Hiện phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân vẫn còn nhiều ao hồ có thể gây nguy hiểm, đặc biệt là đối với trẻ em
Hiện phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân vẫn còn nhiều ao hồ có thể gây nguy hiểm, đặc biệt là đối với trẻ em

Được biết với các gia đình nạn nhân, bà Diễm Hà đã hỗ trợ chi phí an táng là 20 triệu. Riêng gia đình cùng lúc 2 chị em Nguyễn Trần Tuyết Anh, Nguyễn Trần Yến Linh cùng gặp nạn, tử vong thương tâm thì bà chủ đất trên đã viếng thêm số tiền 2 triệu đồng. Ông Bửu xác nhận với PV ANTĐ, bà Diễm Hà đã có lời xin lỗi đến các gia đình những người bị nạn vì vụ việc đã xảy ra trên phần đất thuộc quyền sở hữu của bà Hà.

Phía gia đình của các nạn nhân cũng chấp nhận lời xin lỗi, cho rằng tai nạn xảy ra đối với con em họ là sự đau buồn, rủi ro ngoài ý muốn nên các gia đình cũng không truy cứu hay có khiếu nại gì. Tuy nhiên một nguồn tin khác cho biết, hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an địa phương làm việc với những người có liên quan để làm rõ trách nhiệm trong cái chết thương tâm của 4 em học sinh trên.

Theo xác nhận của các cán bộ địa chính của UBND phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, hiện địa phương này vẫn còn khoảng gần 10 ao hồ thuộc các khu đất của tư nhân khá nguy hiểm khi có diện tích hàng trăm mét vuông, độ sâu gần 2m, vách dựng đứng, dễ trơn trượt, lại không có rào chắn, biển báo nguy hiểm... Theo đó hiện UBND phường Bình Trị Đông A đang đề nghị các chủ đất phải có biện pháp rào chắn, cắm biển báo... nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khu vực xung quanh, đặc biệt là đối với trẻ em. Đồng thời , các hộ dân có nguyện vọng san lấp ao hồ, chuyển đổi thành đất nông nghiệp trồng trọt hay các mục đích kinh doanh khác, đều được chính quyền địa phương tạo điều kiện tối đa.

Duy Kiên