Các điểm trông giữ xe tại Phủ Tây Hồ: Cam kết hoạt động đúng quy định

ANTĐ - Rút kinh nghiệm từ hoạt động quản lý trông giữ xe trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi vừa qua, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, để quản lý tốt hơn trong ngày rằm tháng Giêng và dịp lễ hội xuân năm nay, cần nhấn mạnh vai trò của các địa phương và sự phối hợp chặt chẽ liên ngành, nhất là tại các di tích lịch sử, đình chùa có đông du khách.

Một trong những địa điểm thu hút lượng lớn du khách tham quan và đi lễ chùa tại Hà Nội là địa bàn Phủ Tây Hồ, phường Quảng An. UBND quận Tây Hồ cho biết, để đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và an ninh trật tự, phục vụ người dân có nhu cầu gửi xe khi tới Phủ Tây Hồ, UBND quận Tây Hồ đã cấp phép cho Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng Huy Khánh sử dụng một phần đường ngõ 50 đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An để sử dụng cho mục đích trông giữ xe.

Đơn vị này phải sử dụng đúng diện tích đã ghi trong giấy phép, thực hiện nghiêm các quy định về trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường của thành phố. Đặc biệt, việc trông giữ xe phải đảm bảo mỹ quan đô thị, không được che chắn nhếch nhác, không được tự động đào hè, đường, xây bục bệ...

Các điểm trông giữ xe tại Phủ Tây Hồ: Cam kết hoạt động đúng quy định  ảnh 1

Một phần đường ngõ 50 đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An được quận Tây Hồ cấp  phép cho công ty Huy Khánh để sử dụng cho mục đích trông giữ xe (Ảnh chụp chiều 4-3)

Điểm trông giữ xe còn phải trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy theo quy định. Để chống tình trạng chặt chém khách gửi xe, phải có bảng niêm yết phí trông giữ xe công khai, đúng quy định của UBND TP. 

Là đơn vị cơ sở trực tiếp quản lý, theo dõi địa bàn Phủ Tây Hồ, chiều 4-3, Trung tá Lê Văn Tân, Phó trưởng CAP Quảng An, quận Tây Hồ cho biết, trong hơn 1 tháng nay, kể từ khi điểm trông giữ xe xã hội hóa đi vào hoạt động, giao thông trong khu vực đã thông thoáng hơn, hiện tượng ùn tắc giảm hẳn.

Người dân vào Phủ Tây Hồ nhận xét, nhân viên trông giữ xe có thái độ phục vụ tốt, giá cả chấp nhận được. Du khách và những người bán hàng trong khu vực cũng ghi nhận tình trạng giao thông đã được cải thiện nhiều sau khi có điểm trông giữ xe xã hội hóa, xe để ngăn nắp, đúng hàng lối, không còn tình trạng lộn xộn, thậm chí “vỡ” bãi gửi xe trong những ngày cao điểm khi có quá đông khách.

Ngoài việc trông giữ xe, nhân viên điểm trông giữ xe còn có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng chức năng để phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự đô thị trong khu vực. Những ngày này, khi sắp tới rằm tháng Giêng, thời điểm người dân đi lễ tăng vọt, lực lượng chức năng luôn bố trí cán bộ trực để giám sát, đôn đốc việc đảm bảo an ninh - trật tự, văn minh đô thị. Cùng với đó, phải quan tâm nhắc nhở các điểm trông giữ xe trong khu vực, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cũng như thu tiền gửi xe quá giá quy định của UBND TP.

Vừa qua, tại Phủ Tây Hồ, điểm trông giữ xe của HTX nông nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp đã có một số vi phạm. Ngay sau đó, lãnh đạo quận Tây Hồ đã yêu cầu chấn chỉnh kịp thời, không để tái diễn vi phạm trong dịp rằm tháng Giêng và giai đoạn sắp tới. UBND phường Quảng An và các đơn vị được phân công, cấp phép trông giữ xe sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề này.