Bảng thông tin quảng cáo, rao vặt miễn phí: Có cũng như không

(ANTĐ) - Để giải quyết tình trạng dán tờ rơi quảng cáo, rao vặt bôi bẩn lem nhem nhiều ngõ phố, thành phố đã giao cho các quận, huyện lắp đặt những tấm bảng thông tin quảng cáo, rao vặt miễn phí tại những nơi công cộng nhằm đưa hoạt động này vào quy củ. Song, sau nhiều tháng triển khai, những tấm bảng này dường như không phát huy hiệu quả như mong muốn.

Bảng thông tin quảng cáo, rao vặt miễn phí: Có cũng như không

(ANTĐ) - Để giải quyết tình trạng dán tờ rơi quảng cáo, rao vặt bôi bẩn lem nhem nhiều ngõ phố, thành phố đã giao cho các quận, huyện lắp đặt những tấm bảng thông tin quảng cáo, rao vặt miễn phí tại những nơi công cộng nhằm đưa hoạt động này vào quy củ. Song, sau nhiều tháng triển khai, những tấm bảng này dường như không phát huy hiệu quả như mong muốn.

Biển quảng cáo "ế khách"

Biển quảng cáo "ế khách"

Bảng thông tin… “ế khách”

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên nhận xét: “Việc Hà Nội tiến hành nhiều chiến dịch ra quân bóc xóa tờ rơi, các số điện thoại quảng cáo bẩn đã khiến mỹ quan đô thị được cải thiện rõ nét, đặc biệt là tại các tuyến phố chính, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, gần đây, việc quảng cáo rao vặt trái phép đã xuất hiện trở lại trong nhiều ngõ ngách và những đường phố nhỏ. Điều đáng nói là thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi. Thay vì hình thức dán, vẽ bậy ở chốn công cộng như cũ, các đối tượng này dán, sơn lên cánh cửa nhà, khóa cửa... khi vắng người ở nhà hoặc vào lúc sáng sớm và tối trời.

Trong khi đó, hàng trăm bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí được lắp đặt khá khang trang tại các phường hầu như trong tình trạng “ế khách”. Có tấm bảng chỉ có một tờ rơi quảng cáo tồn tại từ tháng này qua tháng khác…”. Cũng theo ông Bảo, để giải quyết triệt để việc quảng cáo rao vặt trên đường phố, các cơ quan chức năng nên tăng số tiền phạt đối với hành vi vi phạm và tái phạm. Số tiền thu phạt được từ những người vi phạm này sẽ thưởng hết cho người giám sát. Chắc chắn bị phạt vài lần những đơn vị dán quảng cáo chui này sẽ không còn tái phạm.

Mặc dù, lắp đặt các điểm quảng cáo rao vặt miễn phí được coi là một giải pháp tối ưu để hoạt động quảng cáo, rao vặt trên địa bàn Thủ đô đi vào nền nếp, song tại một số tấm bảng thông tin quảng cáo đã được lắp đặt trên địa bàn các quận nội thành rất ít tổ chức, cá nhân dán quảng cáo tuân thủ đúng quy định. Nhiều đơn vị quảng cáo không quan tâm đến dán, trình bày quảng cáo sao cho đúng quy cách, đẹp mắt, có tờ dán dọc lại có tờ dán ngang, ít nhiều gây mất mỹ quan, giảm hiệu quả của những tấm bảng thông tin quảng cáo.

Nhiều cá nhân, đơn vị vẫn thờ ơ

Theo Kế hoạch 167/KH-UBND về quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo, rao vặt trên địa bàn, thành phố đã hỗ trợ 11 quận, thị xã mỗi đơn vị hàng trăm triệu đồng để tổ chức các điểm quảng cáo, rao vặt nhằm đưa hoạt động này vào quy củ và cải thiện mỹ quan đô thị. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã chấp thuận trên 100 vị trí lắp đặt bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí trên 4 quận Ba Đình, Long Biên, Hai Bà Trưng và Đống Đa.

 Để các tấm bảng này phát huy tác dụng, thành phố cũng khuyến cáo các quận, huyện, thị xã phải đặt bảng quảng cáo tại những điểm đảm bảo an toàn giao thông, tránh làm khuất tầm nhìn cho người đi đường và không ảnh hưởng đến quy hoạch cảnh quan chung của đô thị. Tuy vậy, điều đáng nói là hiện còn thiếu một quy chế thống nhất về việc đăng ký quảng cáo, rao vặt trên các tấm bảng này.

Ông Lê Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Liễu Giai, quận Ba Đình cho    biết: Hiện trên địa bàn có 4 tấm bảng quảng cáo, rao vặt được lắp đặt. Thủ tục khá đơn giản, đơn vị nào muốn quảng cáo chỉ cần đăng ký với UBND phường. Tuy vậy, còn khá ít đơn vị đăng ký quảng cáo, rao vặt tại đây. Nguyên nhân là do 1 đơn vị chỉ được dán 1 tờ quảng cáo khổ A4 trên mỗi tấm bảng nên không mấy doanh nghiệp mặn mà.

Trong khi đó, việc quảng cáo, rao vặt trái phép trên đường phố chưa bị xử lý nghiêm nên vẫn còn nhiều cá nhân, tổ chức vi phạm. Để các tấm bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí phát huy hiệu quả như mong đợi, trong thời gian tới các cơ quan chức năng cần kiểm tra thường xuyên và phạt nặng những đối tượng có hành vi quảng cáo, rao vặt trái phép. Bên cạnh đó, trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân khi tham gia vào lĩnh vực quảng cáo, rao vặt là điều hết sức quan trọng để những tấm bảng này trở thành nơi quảng cáo có văn hóa, góp phần làm đẹp hình ảnh những tuyến phố của Thủ đô Hà Nội.

Ngọc Bảo