Hết mình vì nhân dân phục vụ

ANTĐ - Kính gửi: Ông Giám đốc CATP Hà Nội / Ông Bí thư huyện ủy Phú Xuyên / Ông Trưởng CAH Phú Xuyên

Tôi là Trương Thị Thanh, người dân xã Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội. Cuối tháng 8-2014, chồng tôi mang bệnh nặng, lên viện tuyến Trung ương điều trị. Trong quá trình làm thủ tục nhập viện, tôi phát hiện bị lệch chữ đệm do sổ hộ khẩu mang tên chồng tôi mới đổi tháng trước song gia đình chủ quan không đối chiếu. Tôi có về gặp chị Hà, chị Huyền Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAH Phú Xuyên để được hướng dẫn khắc phục. Hai chị đã tận tâm giúp đỡ gia đình nhanh chóng khắc phục sơ suất với thái độ nhã nhặn, thân thiện.

Tôi thấy việc làm của các chị đúng như lời dạy của Bác: Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép và vì nhân dân phục vụ. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, ngành Công an đã đang và sẽ nhân rộng việc xây dựng lực lượng Công an xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng, Nhà nước, là người đầy tớ tận tụy của nhân dân.