Cẩn trọng với hàng giảm giá

ANTĐ - Đang là thời điểm cuối hè nên hầu hết các cửa hàng thời trang đều treo biển “Giảm giá 50-70%” hay “Mua 3 tặng 1”… Những tấm biển này đã thu hút được khá đông khách. Tuy vậy bên cạnh số ít cửa hàng thực hiện việc giảm giá một cách trung thực thì vẫn còn khá nhiều cửa hàng dùng chiêu giảm giá để “bẫy” khách hàng.

 Họ bày bán những sản phẩm giảm giá, thoạt nhìn tuy mẫu mã đẹp, thời trang nhưng hầu hết đều được may bằng chất liệu vải rẻ tiền, phụ liệu kém bền và chỉ sau vài lần sử dụng đã bị giãn, sứt chỉ. Những mặt hàng này luôn được bán theo kiểu "giảm giá khuyến mại" quanh năm. Thậm chí tại một số cửa hàng, các loại mặt hàng được giảm giá đều là những mẫu hàng tồn kho từ mùa hè năm trước hoặc nếu có giảm giá, người bán hàng làm nhãn mác mới với giá cao hơn rồi lại dán đè một nhãn mới có giá giảm đi. Do vậy khách hàng khi đi mua hàng giảm giá cần lựa chọn thật kỹ, tránh mua phải những mặt hàng đã lỗi, kém chất lượng, hoặc chỉ là giảm giá "ảo" do giá thực đã bị thay đổi.