Xe tải mắc kẹt trên cầu vượt Láng Hạ- Huỳnh Thúc Kháng

ANTĐ - Khuya 17-2 (tức 29 Tết), một chiếc xe tải bị mắc kẹt trên cầu vượt thép Láng Hạ- Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội).

Xe tải mắc kẹt trên cầu vượt Láng Hạ- Huỳnh Thúc Kháng ảnh 1Chiếc ô tô bị mắc kẹt ở chiều xuống

Dù cây cầu đã có biển cấm xe tải, xe khách, đồng thời sử dụng ba-ri-e làm khung, chặn ở 2 đầu song lái xe tải mang BKS: 29C-427.19 vẫn cho xe lưu thông qua. Hậu quả làm xe bị mắc kẹt vào ba-ri-e lối xuống, theo hướng từ Láng Hạ đi Lê Văn Lương.

Cả lái và phụ xe sau đó đã phải xuống để xử lý tình huống. Rất may do phần va chạm là khung sắt nhẹ của thùng xe, nên xe tải không bị thiệt hại nặng, cũng như không gây đổ ba-ri-e.

Xe tải mắc kẹt trên cầu vượt Láng Hạ- Huỳnh Thúc Kháng ảnh 2Lái, phụ xe xem xét thiệt hại

Còn nhớ, tại cây cầu này đã có ít nhất 2 vụ ô tô quá khổ đâm đổ ba-ri-e. Vụ thứ nhất xảy ra vào tối ngày 30/3/2013, khi một chiếc xe buýt lao lên cầu; vụ thứ hai xảy ra vào trưa ngày 18/8/2014, thủ phạm lần này là một chiếc xe tải.

Xe tải mắc kẹt trên cầu vượt Láng Hạ- Huỳnh Thúc Kháng ảnh 3Các phương tiện khác phải vòng tránh

Được biết, chiếc cầu vượt siêu nhẹ nút Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng hiện chưa có đường dành cho xe buýt, xe tải. Giới hạn chiều cao của phương tiện giao thông qua cầu là 2,2m; giới hạn tải trọng là 3 tấn.