Xe tải đâm nhau, lái xe kẹt trong cabin

ANTĐ -Một chiếc xe tải đang dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị một chiếc xe khác đâm mạnh vào phía đuôi xe. Cú đâm khiến đầu xe tải bẹp dúm, mắc vào đuôi xe chờ đèn đỏ. Một lái xe và một phụ xe mắc kẹt trong cabin người dân phải dùng xà beng giải cứu đưa họ đi cấp cứu ở bệnh viện.

Vụ tai nạn hi hữu xảy ra vào rạng sáng nay 28-11trên đường tránh TP. Vinh đoạn qua xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm đó, tài xế Phan Văn Đạo (26 tuổi) trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều khiển xe tải mang BKS: 37C - 044.56 chạy trên đường tránh Vinh theo hướng Nam - Bắc.

Khi chiếc xe chạy đến ngã tư giao cắt giữa đường tránh TP.Vinh và xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên thì chiếc xe tải của tài xế Đạo bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe tải mang BKS: 18N-7528 do tài xế Trịnh Xuân Dũng (50 tuổi) trú tại TP. Nam Định, tỉnh Nam Định điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ.
Xe tải đâm nhau, lái xe kẹt trong cabin ảnh 1
Xe tải đâm nhau, lái xe kẹt trong cabin ảnh 2

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn khiến chiếc xe tải bẹp dúm đầu

Cú đâm rất mạnh khiến cabin xe tải của tài xế Đạo bẹp dúm, dính chặt vào đuôi xe tải phía trước. Hậu quả làm tài xế Đạo và một phụ xe (chưa rõ danh tính) bị thương nặng mắc kẹt trong ca bin.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân phải dùng xà beng, dây cáp và mất gần một giờ đồng hồ mới phá được cửa xe đưa hai người bị thương đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe tải do anh Đạo điều khiển bẹp dúm, hư hỏng nặng. Còn xe tải của anh Dũng chỉ bị hư hỏng nhẹ phần đuôi.

Nhận được tin báo, công an xã Hưng Thịnh cùng lực lượng CSGT công an huyện Hưng Nguyên nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và phân luồng giao thông trên đường tránh TP. Vinh.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.