Xe khách đâm vào núi, 1 người chết

ANTĐ - Một chiếc xe khách 35 chỗ ngồi từ Hà Nội vào Đà Nẵng, do tài xế không thông thạo đường, bất ngờ bị trượt phanh, lạc tay lái bất ngờ đâm vào vách núi, khiến 1 người chết, 14 người bị thương
Xe khách đâm vào núi, 1 người chết ảnh 1
Vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay 9/8, trên tuyến đường lên Cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, 14 người bị thương.

Vào thời điểm nói trên một chiếc xe ôtô khách mang biển kiểm soát 29B – 00153, do lái xe Lê Hoàng Vũ, sinh năm 1979, trú tại thôn Miêng Thượng, xã Hoà Sơn, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội điều khiển, trên xe chở 35 người đang trên đường lưu hành từ TP Hà Nội đi Đà Nẵng. Đặc biệt, những người trên chuyến xe này phần lớn là cùng trú tại làng Miêng Thương, xã Hoà Sơn, Ứng Hoà, đang trên đường vào Đà Nẵng tham dự lễ hội. Đoàn đi có 75 người được di chuyển trên 2 xe ô tô. 

Khi vừa đến địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An do trời quá tối, tài xế Lê Hoàng Vũ lại không thông thạo tuyến đường này, nên bị lạc đường đi nhầm lên cửa khẩu Thanh Thủy (giáp biên giới Việt Nam – Lào). Lúc phát hiện và quay xe lại tìm đường khác để vào TP Đà Nẵng thì gặp cung đường có nhiều khúc cua, đường độ dốc cao, sâu nguy hiểm cộng với đường lạ nên tài xế Lê Hoàng Vũ bất ngờ bị lạc tay lái và bị trượt phanh không làm chủ được tốc độ nên đã đâm thẳng vào vách núi.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Đặng Thị Lan, sinh năm 1976, là vợ của lái xe Lê Hoàng Vũ, chết ngay tại chỗ, 14 người ngồi trong xe bị đa chấn thương khá nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân địa phương, Bệnh viện Đa khoa 115 tỉnh Nghệ An đã huy động khẩn cấp 3 xe cứu thương, trong đêm tối tức tốcvượt chặng đường dài gần 100km có mặt tại hiện trường đến sơ cứu và di chuyển các nạn nhân nặng về bệnh viện cấp cứu.

Trong sáng nay 9/8, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa 115 cho hay, trong số 14 nạn nhân có cụ Nguyễn Thị Thế, sinh năm 1925 bị vỡ xương má, chảy máu tai và cụ Nguyễn Thị Thịnh, sinh năm 1937 bị gãy 2 xương cẳng chân. Lái xe Lê Hoàng Vũ cũng bị chấn thương vùng ngực.

Hiện tại, các bệnh nhân được cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch. Nhân viên y tế và các hành khách bị thương nhẹ đã liên lạc được với gia đình các bệnh nhân.

ANTĐ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và cung cấp đến độc giả tên và địa chỉ của 14 hành khách bị thương trong thời gian sớm nhất.