Xe khách bốc cháy, 20 người thoát chết trong gang tấc

ANTĐ - Sáng 23-8, chiếc xe khách gường nằm đang lưu thông trên tuyến QL1A thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình bất ngờ mất lái lao vào thành cầu rồi bốc cháy, 20 người trên xe kịp thời thoát chết trong gang tấc.
Xe khách bốc cháy, 20 người thoát chết trong gang tấc ảnh 1
Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h30” ngày 23-8, tại Km 689+377, trên tuyến QL1A thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy xe ô tô khách gường nằm thuộc Công ty TNHH Hoàng Long, mang BKS 16L-3423, đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam đến đoạn cầu Vĩnh Mốc thì chiếc xe khách bỗng dưng mất lái lao vào rào chắn phía Bắc bên phải cầu Vĩnh Mốc rồi bóc cháy ngùn ngụt.

Khi sự việc xảy ra, một số hành khách đã kịp thời thoát ra cửa chính, khi ngọn lửa lan đến rất nhanh thì một số hành khách khác hoảng hốt nhảy theo đường thoát hiểm bên thành xe ra bên ngoài. 5 trong số 20 người trên xe bị thương nặng, trong đó có 1 lái xe và 1 phụ nữ mang bầu, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy.

Tại hiện trường, chiếc xe nằm ngay trên cầu Vĩnh Mốc và chỉ còn trơ khung sắt. Toàn bộ hàng hóa, hành lý của hành khách đều đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.