Xe chở gia đình đi ăn cưới đâm xe tải, 9 người tử vong

ANTĐ -Chiếc xe khách đang hành trình ra Hà Nội đi ăn cưới thì bất ngờ mất lái và đâm vào chiếc xe tải chạy ngược chiều. Cú đâm rất mạnh khiến hai chiếc xe dính chặt vào nhau. Hậu quả làm 6 người chết tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 12h trưa 24-1 trên địa phận xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Vào thời điểm trên, chiếc xe khách 16 chỗ ngồi mang BKS: 37B- 010.52 do tài xế Nguyễn Hữu Duyên (45 tuổi) trú tại xóm 6, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, điều khiển chở 12 người đang lưu thông từ Nghệ An ra Hà Nội để ăn cưới.

Tuy nhiên, khi chiếc xe chạy đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái và đâm trực diện vào chiếc xe tải mang BKS: 29H – 7506 lưu thông theo hướng ngược lại. Cú đâm rất mạnh khiến đầu chiếc xe khách bẹp dúm, hư hỏng nặng. Hậu quả làm 9 người chết và 4 người đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, chiếc xe khách đang chở một gia đình trên đường ra Hà Nội dự đám cưới. 

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Tại quê nhà, công tác chuẩn bị đang được gấp rút chuẩn bị đón thi thể các nạn nhân

Danh sách những nạn nhân gặp nạn:

1. Võ Văn Vinh (45 tuổi) ở xã Khai Sơn, Anh Sơn, Nghệ An – chủ xe (Tử vong)

2. Nguyễn Hữu Duyên (45 tuổi) xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn – tài xế (Tử vong)

3. Đường Văn Quảng (51 tuổi) ở xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (tử vong)

4. Nguyễn Thị Thùy (51 tuổi) ở xã Vĩnh Sơn – vợ ông Quảng (tử vong)

5. Đường Văn Trung (47 tuổi) ở xã Vĩnh Sơn – em trai ông Quảng (tử vong)

6. Đường Văn Sơn (37 tuổi) ở xã Vĩnh Sơn, cháu ruột ông Quảng (tử vong)

7. Đường Thị Phùng (65 tuổi) ở xã Vĩnh Sơn – chị gái ông Quảng (tử vong)

8. Nguyễn Thị Phương (25 tuổi) ở xã Vĩnh Sơn - cháu dâu ông Quảng (bị thương)

9. Đường Thị Phương Anh (12 tuổi) con anh Trung (bị thương)

10. Nguyễn Đình Kỷ (61 tuổi) ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn – Anh trai bà Thùy (tử vong)

11. Nguyễn Thị Cường (49 tuổi) ở xã Phúc Sơn - em gái bà Thùy (tử vong)

12. Nguyễn Thị Trợ (47 tuổi) ở huyện Nghĩa Đàn - em gái bà Thùy (bị thương)

13. Nguyễn Đình Kháng (45 tuổi) ở huyện tân Kỳ - em trai bà Thùy (bị thương)

Trong số 9 người chết có 7 người là anh em, người thân trong một nhà. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, người nhà các nạn nhân đã lên đường ra Thanh Hóa để đưa thi thể các nạn nhân về mai táng. Dự kiến rạng sáng 25-1 chiếc xe chở quan tài của các nạn nhân sẽ về đến quê nhà.