“Xây” chuẩn đạo đức cho 18.000 lái xe taxi

ANTĐ - Bên cạnh những hãng, lái xe taxi làm ăn nghiêm túc, hiện nay vẫn còn tình trạng taxi dù hoặc lái xe tự ý điều chỉnh đồng hồ tính tiền, chạy vòng vo, không trả lại tài sản, đồ vật khách để quên trên xe... Một số lái xe taxi chưa có kinh nghiệm, phục vụ thiếu nhiệt tình đã ảnh hưởng không tốt đến tâm lý khách hàng và sự bất cẩn, tắc trách khiến cho chính họ trở thành “mồi ngon” của tội phạm.

“Xây” chuẩn đạo đức cho 18.000 lái xe taxi ảnh 1Việc nâng cao đạo đức, kiến thức pháp luật, Luật Giao thông cho lái xe taxi sẽ giúp phòng ngừa những vụ TNGT liên quan đến loại phương tiện này

Mải kiếm tiền, quên đạo đức

Theo đại diện Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội, hiện trên địa bàn Hà Nội có 99 doanh nghiệp taxi với hơn 17.000 đầu xe đang hoạt động và khoảng 18.000 lái xe taxi.

Qua khảo sát, có tới hơn 70% số lái xe taxi đang hành nghề tại Hà Nội là người ngoại tỉnh.

Nhiều người trong số này trình độ học thức còn hạn chế, không được đào tạo bài bản, trong khi đó, quy trình tuyển dụng của các hãng taxi lại khá đơn giản. Đến nay, việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho lái xe taxi chỉ được một số ít doanh  nghiệp quan tâm. Tại các trung tâm đào tạo kỹ năng lái xe cho học viên, không ai quan tâm bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho lái xe. 

Đáng chú ý, tình trạng lái xe có những hành vi không đẹp, gian lận, thiếu trung thực còn phổ biến. Điển hình có thể kể tới vụ việc cuối năm 2013, một du khách người Nhật Bản đi taxi từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội đã bị 2 lái xe taxi ép trả 7,5 triệu đồng, cao gấp… 20 lần mức cước bình thường. Gần đây nhất, 2 du khách người Anh đi taxi hãng Hà Anh từ Đền Ngọc Sơn ra Bảo tàng Hồ Chí Minh (khoảng 3 km) nhưng đã bị lái xe thu hơn 1 triệu đồng. Không chỉ ép khách trả quá số tiền cước, nhiều lái xe còn gắn chíp vào đồng hồ tính tiền làm sai lệch chỉ số cước. Cụ thể, lái xe taxi BKS 29A-94449 giả hãng taxi Hồng Minh do Hoàng Triệu Quý điều khiển chở 3 du khách nước ngoài trên quãng đường 1km nhưng đã thu gần 300.000 đồng. 

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, đại diện Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho hay, từ đầu năm đến nay, qua các đợt tổng kiểm tra hoạt động taxi, đơn vị này đã phát hiện nhiều vi phạm. Điển hình nhất vẫn là tình trạng gian lận tiền cước. Bên cạnh đó, cũng có khá nhiều vụ TNGT liên quan đến lái xe taxi. Sau khi gây tai nạn, lái xe đã điều khiển xe bỏ chạy, chối bỏ trách nhiệm và bỏ mặc nạn nhân nguy kịch trên đường, không đưa đi cấp cứu dẫn đến tử vong. Nhiều lái xe taxi đang đi trên đường mặc dù được người dân đề nghị đưa người bị nạn đi cấp cứu nhưng vẫn không giúp đỡ. Những hành vi trên thể hiện ý thức coi thường pháp luật, tính mạng của con người. Đồng thời, nó cũng thể hiện sự buông lỏng trong việc quản lý, giáo dục pháp luật về nếp sống văn hóa, đạo đức lái xe của không ít doanh nghiệp vận tải taxi...

“Xây” chuẩn đạo đức cho 18.000 lái xe taxi ảnh 2Hiện vẫn có khá nhiều lái xe taxi vi phạm Luật Giao thông

Chuyên nghiệp hóa hoạt động taxi

Trung tá Phạm Văn Hậu-Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ-đường sắt cho hay, việc dừng đỗ đón trả khách sai quy định, vòng vo của các lái xe taxi cũng là nguyên nhân dẫn tới ùn tắc và TNGT, nhất là trong giờ cao điểm. Còn Trung tá Nguyễn Văn Tài - Đội trưởng Đội Điều tra, khám nghiệm, tuyên truyền Luật Giao thông khẳng định: “Nhiều phương tiện tham gia giao thông trong đó có lái xe taxi chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật vẫn lưu hành trên đường”. Hiện tượng lái xe taxi vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường... diễn ra phổ biến.

Trước thực trạng này, nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động của lái xe taxi, ngày 23-10, CATP Hà Nội và Sở GTVT đã phối hợp với các đơn vị chức năng và 99 doanh nghiệp vận tải taxi mở lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT và công tác phòng chống tội phạm trong hoạt động taxi cho 18.000 lái xe taxi. “Việc tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật, Luật Giao thông cho lái xe taxi đã được Phòng CSGT triển khai từ lâu, song đây là lần đầu tiên hội nghị tuyên truyền được các đơn vị tổ chức một cách quy mô, đồng bộ với sự tham gia của 100% lái xe taxi trên địa bàn TP Hà Nội”-Đại tá Đào Vịnh Thắng-Trưởng Phòng CSGT đường bộ khẳng định. 

Ông Đỗ Quốc Bình-Chủ tịch Hiệp hội taxi TP Hà Nội cho hay, việc CATP Hà Nội, Sở GTVT tổ chức khóa tập huấn Luật Giao thông và đặc biệt là những kỹ năng phòng chống tội phạm cho lái xe taxi là vô cùng cần thiết, hữu ích. Qua hoạt động này, không chỉ có các doanh nghiệp mà lái xe taxi sẽ “soi” lại mình, chấp hành nghiêm Luật Giao thông, có thêm những kiến thức tự bảo vệ khi gặp nguy hiểm. 

Là một trong số hàng nghìn lái xe taxi đến tham dự khóa học, anh Nguyễn Văn Hòa, lái xe của hãng taxi Mai Linh cho rằng, những kỹ năng phòng chống tội phạm được trang bị sẽ rất hữu ích với lái xe taxi; góp phần chuyên nghiệp hóa hoạt động taxi cũng như đảm bảo hiệu quả ATGT.