Xác định danh tính 20 nạn nhân vụ tai nạn lật xe khách

ANTĐ - Đến thời điểm hiện tại, chiếc xe bị nạn đã được đưa ra khỏi hiện trường, toàn bộ những công nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong số 34 công nhân trên xe có 1 nạn nhân xấu số đã tử vong, 19 người bị thương.

Được biết, toàn bộ số công nhân trên đều làm việc tại CTCP Thương mại Đông Dương đóng tại tỉnh Lạng Sơn. Tài xế lái chiếc xe gặp nạn là Nguyễn Văn Cảnh (SN 1984) trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa. Nạn nhân tử vong là anh Hoàng Văn Quế (22 tuổi) trú tại Bình Gia, Lạng Sơn.

Theo một số công nhân có mặt trên xe thì vào thời điểm bị nạn họ đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng tài xế hô to là mọi người cẩn thận. Chưa ai kịp định thần thì chiếc xe đã lật nhào xuống ruộng.

Xác định danh tính 20 nạn nhân vụ tai nạn lật xe khách ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người chết và 19 người bị thương

Ngay sau đó, người dân địa phương và cơ quan chức năng có mặt và đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện. Chị Lý Thị Thành cho biết: “Lịch trình của xe đang đi từ Lạng Sơn vào huyện Đô Lương, Nghệ An, để ăn cưới một nhân viên trong công ty. Tuy nhiên, khi mọi người trên xe đang vào thành phố Vinh để tham quan trước khi đi ăn cưới thì bị nạn. Lúc đó, chúng tôi đang ngủ thì nghe tiếng tài xế hô lớn “mọi người cẩn thận”, ngay sau đó chiếc xe lật xuống ruộng quá nhanh nên không ai kịp trở tay”.

Danh sách các công nhân bị thương trong vụ lật xe gồm: Hoàng Thị Đào (SN 1993), Nguyễn Viết Nam (SN 1986), Hoàng Hải Yến (SN 1991), Triệu Văn Hận (SN 1983), Triệu Văn Quang (1982), Phan Thị Hương (SN 1990), Lan Thị Kim (SN 1990), Hoàng Văn Quang (SN 1996), Vi Văn Quang (SN 1985), Vương Văn Dậu (SN 1993), Đàm Văn Vinh (SN 1988), Hoàng Thị Đào (SN 1993), Hà Văn Đỗ (SN 1989), Chu Văn Phú (SN 1981), Hoàng Xuân Phin (SN 1986), Hoàng Văn Côn (SN 1990), Nông Thị Ly (SN 1989), Nông Văn Tương (SN 1982), Lý Thị Thành (1979), Hoàng Văn Lực (SN 1986).

Xác định danh tính 20 nạn nhân vụ tai nạn lật xe khách ảnh 2

Các công nhân bị thương vẫn chưa hết bàng hoàng tại bệnh viện

Bác sĩ Nguyễn Minh Tân - khoa cấp cứu, bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cho biết: "Trong số 20 hành khách nhập viện cấp cứu, chúng tôi đã sơ cứu ban đầu và chuyển 6 bệnh nhân bị thương nặng vào các khoa. Hầu hết các bệnh nhân bị đứt gân cẳng tay, gãy xương cánh tay, gãy gai ngang cột sống… Còn các nạn nhân khác bị thương nhẹ xây xát bên ngoài".

Anh Đàm Văn Vinh vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại: “Chiếc xe xuất phát từ Lạng Sơn đi lúc 20h ngày 28-11, trên đường chạy vào Nghệ An, tài xế đã dừng lại nghỉ hai lần. Lúc chiếc xe gặp nạn, tôi chỉ cảm thấy xe chao đảo rồi lật xuống ruộng. Nhiều người trong xe bị thương kêu khóc, nhưng chúng tôi không biết làm thế nào để thoát ra ngoài. Một lúc sau, người dân địa phương chạy đến đập kính rồi kéo chúng tôi ra”.

Hiện tại, các bệnh nhân đều đã ổn định và qua cơn nguy kịch. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng, khi đã tỉnh táo hơn, họ gọi điện về nhà để báo tin. Cơ quan công an cũng đang tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Cảnh để điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn.