Vụ tai nạn ở Formosa (Hà Tĩnh): Huy động mọi nguồn lực, phương tiện cứu hộ người mắc kẹt

ANTĐ - Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng cứu hộ, cứu nạn phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện, sử dụng các biện pháp để tập trung ứng cứu, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn đối với các nạn nhân bị mắc kẹt.

Lúc 1h29 ngày 26-3, thông tin từ hiện trường cứu hộ vụ tai nạn cho biết, đã có thêm 2 nạn nhân nữa tử vong, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên con số 14.

Trong khi đó, theo nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho hay, 18 nạn nhân đang được cấp cứu ở đây gồm: Lê Văn Bình - Sn 1974, ở Triệu Sơn, Thanh Hóa; Trần Văn Bằng - Sn 1969, ở Thanh Hóa; Hoàng Văn Tuân, ở Quỳ Hợp, Nghệ An; Hoàng Văn Thuận - Sn 1987, Phạm Đăng Hiên, Cao Xuân Hòa - Sn 1981 ở Nghĩa Đàn, Nghệ An; Hoàng Văn Thu - Sn 1978, ở Diễn Châu, Nghệ An; Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Sỹ - Sn 1990, Phan Anh Dũng - Sn 1992, Đoàn Trung Hiếu - Sn 1988, Nguyễn Đại Phong - Sn 1991 ở Bố Trạch, Quảng Bình; Nguyễn Ngọc Sơn - Sn 1993, Nguyễn Văn Quý - Sn 1993, ở Quảng Bình; Nguyễn Thanh Bình - Sn 1987, Sơn Trạch, Quảng Ngãi; Phạm Văn Xô - Sn 1972, ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh; Nguyễn Thái Đức - Sn 1985 và Thái Đình Tài - Sn 1974, ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Lực lượng cứu hộ không ngừng nỗ lực tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân đang mắc kẹt tại hiện trường

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, 3 Phó chủ tịch tỉnh và 3 Phó giám đốc công an tỉnh và Chỉ huy trưởng Bộ quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo công tác cứu hộ cho biết, tỉnh đã huy động lực lượng công an, bộ đội cùng tất cả công nhân có mặt tại công trình, với tổng cộng hơn 500 người tham gia cứu hộ. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đang tập trung mọi khả năng có thể để cứu hộ, giải cứu những người đang bị mắc kẹt, đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng ban Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh thì cho biết, lúc xảy ra chưa biết chính xác có bao nhiêu công nhân có mặt tại hiện trường. Đây là công trình đúc giếng chìm xây dựng cảng Sơn Dương (đê chắn sóng) do nhà thầu NiBeLc (nhà thầu phụ của Tập đoàn Sam Sung) thi công.

Hiện lực lượng chức năng đã yêu cầu nhà thầu NiBeLc cung cấp số lượng công nhân cụ thể khi xảy ra sự cố, để lực lượng chức cứu hộ có phương án triển khai nhanh và hiệu quả nhất.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, một số công nhân thoát chết cho hay, khoảng hơn 20h đêm 25-3, trong lúc đang tập trung thi công trên giàn giáo của công trình, thì đường ray của dàn thủy lực đưa vật liệu lên bất ngờ rơi xuống từ độ cao khoảng 30m kéo theo toàn bộ hệ thống giàn giáo, khiến các công nhân đang thi công gặp nạn.

Đến 2h19 ngày 26-3, hai nạn nhân tử vong vừa phát hiện thêm trước đó vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát chưa thể đưa ra ngoài.

Gần 3h sáng nay 26-3, một lãnh đạo sở Y tế Hà Tĩnh cho hay, công tác cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo ở Formosa vẫn được tiến hành rất khẩn trương. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh đã huy động 100% y, bác sỹ, nhân viên. Còn Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cũng huy động hơn 500 bác sĩ, nhân viên và hơn 100 sinh viên thực tập tham gia cấp cứu, cứu chữa cho các nạn nhân.

Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Bộ Y tế Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo Bệnh viện Việt Đức cử một đoàn bác sĩ lên đường vào Hà Tĩnh ngay trong đêm.

Đoàn gồm 5 người, trong đó có 4 bác sỹ chuyên về chấn thương, gây mê và 1 điều dưỡng. Rạng sáng 26-3 đoàn sẽ có mặt tại Hà Tĩnh có mặt phối hợp cấp cứu cho các nạn nhân. 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng yêu cầu các đơn vị y tế tập trung mọi nguồn lực cấp cứu cho các nạn nhân, hạn chế tối đa số tử vong.

Thêm một nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ở Formosa

Cho tới thời điểm 4h15', các lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt. Trời mưa lạnh, công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.
Trong khi đó, Báo điện tử Chính phủ đưa tin, ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, người đang trực tiếp chỉ đạo cứu hộ tại hiện trường, cho biết, đến thời điểm 2h45' sáng 26/3, số nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường là 49 người.

Toàn bộ lực lượng cứu hộ (khoảng 1.000 người) đang nỗ lực cao nhất để tìm kiếm người bị nạn trong đống đổ nát. Công việc tìm kiếm được tiến hành xuyên đêm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh kịp thời có mặt trong đêm để chỉ đạo công tác cứu hộ

Theo báo Hà Tĩnh online, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, đến gần sáng nay, lực lượng cứu hộ đã đưa 42 công nhân ra khỏi hiện trường đi cấp cứu.

Hiện còn khoảng 10 người vẫn đang mắc kẹt, trong đó có hai công nhân đã tử nạn. Số nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo nghiêm trọng này vẫn được xác định là 14 người.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại Formosa:

Trước vụ việc tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên công trường dự án cảng Sơn Dương (khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh) tối qua 25/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã rút ngắn chương trình công tác tại Quảng Ngãi để vào hiện trường, trực tiếp chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ký Công điện khẩn thăm hỏi, chia buồn đến các gia đình và cá nhân bị nạn và yêu cầu Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng cứu hộ, cứu nạn phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện, sử dụng các biện pháp để tập trung ứng cứu, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn đối với các nạn nhân bị mắc kẹt.

Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo lực lượng y tế tập trung cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân các gia định có người bị nạn.

Công tác cứu hộ được tiến hành khẩn trương trong suốt đêm 25-3 đến nay

Bộ Xây dựng đề nghị lập ngay đoàn điều tra liên ngành làm rõ nguyên nhân sập giàn giáo ở Formosa

Sáng nay 26-3-2015, Bộ Xây dựng đã có văn bản 600/BXD-HĐXD về việc giải quyết sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng tại công trường thi công hạng mục Giếng chìm, Đê chắn sóng, công trình xây dựng cảng Sơn Dương, khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. 

Theo báo cáo chính thức của Bộ Xây dựng, ngày 25-3-2015, vào hồi khoảng 20h tại hạng mục thi công Giếng chìm, Đê chắn sóng, công trình cảng biển Sơn Dương, khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh, đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do sập giàn giáo làm chết và bị thương nhiều người. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan tích cực cứu hộ, cứu nạn giải quyết sự cố.

Bộ Y tế đã tăng cường y bác sỹ cho công tác cứu chữa người bị thương trong vụ tai nạn ở Formosa

Trước sự việc nêu trên, với chức năng giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đề nghị:

1. UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trên công trường tập trung cứu hộ, cứu chữa những nạn nhân bị tai nạn lao động; tháo dỡ hệ thống giàn giáo bị sập, khẩn trương tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân còn bị mắc kẹt nếu có.

2. UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập ngay đoàn điều tra liên ngành theo quy định của pháp luật để điều tra làm rõ nguyên nhân sập giàn giáo, trong đó lưu ý kiểm tra một số nội dung sau:

- Quy trình thi công lắp dựng và hạ giàn giáo, đối chiếu so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng số QCVN 18:2014/BXD và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác liên quan;

- Rà soát điều kiện năng lực, công tác quản lý an toàn thi công xây dựng của các nhà thầu trực tiếp thi công xây dựng hạng mục công trình này;

- Trách nhiệm quản lý an toàn thi công lao động của chủ đầu tư;

- Trách nhiệm kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan ở địa phương.

3. UBND tỉnh Hà Tĩnh mở rộng phạm vi kiểm tra công tác quản lý chất lượng và công tác quản lý an toàn lao động trên toàn bộ các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng của chủ đầu tư là công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formusa Hà Tĩnh tại khu kinh tế Vũng Áng, đình chỉ các hạng mục đang thi công nếu chưa đảm bảo quy định về an toàn.

4. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với chức năng thống nhất quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động chỉ đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh rà soát công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động trên công trường.

5. Giao Cục Quản lý hoạt động xây dựng chủ trì cùng với Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Viện Khoa học công nghệ xây dựng thuộc Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội kiểm tra công tác quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động, kỹ thuật thi công xây dựng của công trình này.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày  15/4/2015.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo cứu hộ nạn nhân nhanh nhất có thể

Theo Báo Hà Tĩnh online, sáng nay 26-3, dưới sự chỉ đạo sự trực tiếp của Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long, Trưởng Ban tổ chức Hà Văn Thạch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, công tác cứu hộ, khắc phục sự cố sập giàn giáo tại công trường Formosa tiếp tục được tiến hành khẩn trương, quyết liệt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long, Trưởng Ban tổ chức Hà Văn Thạch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đang chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường

Danh sách các nạn nhân tử vong:

STT

Họ tên

Năm sinh

Quê quán

1.

Bùi Văn Hoàn

1967

Hà Trung, Thanh Hóa

2.

Nguyễn Văn Chiến

1987

Bố Trạch, Quảng Bình

3.

Nguyễn Văn Dũng

1982

Bố Trạch, Quảng Bình

4.

Nguyễn Văn Bảo

1983

Bố Trạch, Quảng Bình

5.

Nguyễn Văn Khang

1973

Hòa Bình

6.

Lâm Hữu Chính

1978

Diễn Châu, Nghệ An

7.

Trương Đình Tuấn

1967

Quảng Ninh, Quảng Bình

8.

Nguyễn Xuân Hùng

1986

Diễn Châu, Nghệ An

(Lê Quốc Hưng)

9.

Phạm Công Sơn

1981

Yên Thành, Nghệ An

10.

Trần Anh Hoàn

1987

Nghi Xuân, Hà Tĩnh

11.

Nguyễn Văn Lịch

1987

Quảng Bình

12.

Bùi Văn Hoàn

Thanh Hóa

Danh sách các bệnh nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo ở Formosa đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

1

Lê Văn Bình

1974

Triệu Sơn - Thanh Hóa

2

Nguyễn Thái Đức

1985

Hà Tĩnh

3

Hoàng Văn Tuân

Quỳ Hợp - Nghệ An

4

Hoàng Đăng Thuận

1987

Nghệ An

5

Nguyễn Văn Hoàng

(chưa rõ)

6

Nguyễn Văn Sỹ

Bố Trạch - Quảng Bình

7

Phan Văn Hiển

Nghệ An

8

Trần Văn Bằng

1969

Thanh Hóa

9

Phan Anh Dũng

1992

Bố Trạch - Quảng Bình

10

Đàm Trung Hiếu

1988

Quảng bình

11

Nguyễn Đại Phong

1991

Bố Trạch - Quảng Bình

12

Nguyễn Ngọc Sơn

1996

Quảng bình

13

Cao Xuân Hòa

1981

Nghĩa Đàn - Nghệ An

14

Thái Đình Tài

1974

Kỳ Anh - Hà Tĩnh

15

Hoàng Văn Thụ

1978

Diễn Châu - Nghệ An

16

Nguyễn Văn Quý

1993

Quảng Bình

17

Nguyễn Thanh Bình

1987

Sơn Tịnh - Quảng ngãi

18

Phạm Văn Xô

1972

Xuân Yên - Nghi Xuân - HT

19

Phạm Anh Dũng

1985

Diễn Châu - Nghệ An

Danh sách các bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn đang điều trị tại bệnh viện Kỳ Anh:

STT

Họ tên

Sinh năm

Quê quán

1.

Hoàng Hữu Thái

1995

Quảng Ninh, Quảng Trị

2.

Hoàng Thanh Mai

1975

Nghĩa Đàn, Nghệ An

3.

Phạm Văn Đào

1986

Diễn Châu, Nghệ An

4.

Nguyễn Trọng Kiều

1988

Diễn Châu, Nghệ An

5.

Nguyễn Văn Tài

1993

Diễn Châu, Nghệ An

6.

Nguyễn Văn Hạnh

1991

Bố Trạch, Quảng Bình

7.

Đinh Minh Đan

1989

Minh Hóa, Quảng Bình

8.

Trần Quang Tuấn

1973

Triệu Sơn, Thanh Hóa

9.

Nguyễn Văn Linh

1992

Kỳ Hoa, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hiện lực lượng chức năng đã yêu câu nhà thầu NiBeLc cung cấp số lượng công nhân cụ thể khi xảy ra sự cố để lực lượng chức cứu hộ có phương án triển khai nhanh và hiệu quả nhất.

Theo một số công nhân thoát chết cho hay, khoảng hơn 8h trong lúc đang tập trung thi công trên giàn giáo của công trình thì đường ray của dàn thủy lực đưa vật liệu lên bất ngờ rơi xuống từ độ cao khoảng 30m kéo theo toàn bộ hệ thống giàn giáo khiến các công nhân đang thi công gặp nạn.

Đến 2h19 ngày 26-3, hai nạn nhân tử vong vừa phát hiện thêm trước đó vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát chưa thể đưa ra ngoài.

 (Tiếp tục cập nhật)