Vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Đã đưa được 2 thi thể mắc kẹt khỏi hiện trường

ANTĐ -Thông tin từ lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sập giàn giáo ở Formosa, khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh, cho hay, trưa nay 26-3, 2 nạn nhân mắc kẹt vào đống đổ nát được phát hiện từ đêm qua đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Cũng trong sáng 26-3, ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã đến Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được cấp cứu tại đây.

Thi thể nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát phát hiện từ đêm qua được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trương.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh bước đầu hỗ trợ cho mỗi người bị thương nằm điều trị tại Bệnh viện là 2 triệu đồng, hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 3 triệu đồng. 

Ngoài ra, Tập đoàn Samsung hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 30 triệu đồng để chuẩn bị an táng.

Công tác cứu hộ vẫn được các lực lượng tiếp tục 

Theo một lãnh đạo của Sở Lao động TBXH tỉnh Hà Tĩnh cho hay, Hà Tĩnh vừa thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác quản lý lao động, trong đó việc kiểm tra về vấn đề an toàn lao động. Có 16 đơn vị bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng.

Đại tá Trần Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã cử hơn 300 cán bộ chiến sĩ, dân quân tới hiện trường để tham gia công tác cứu hộ từ đêm 25-3 đến nay. Ngoài ra Quân khu 4 cũng cử 50 chiến sĩ, cùng hệ thống máy móc tới hiện trường vào tối qua để cứu hộ các nạn nhân.

Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn được các lực lượng tiến hành tích cực.

Trong khi đó, thông tin mới nhất từ Bộ Y tế trưa 26-3, theo đề xuất của Hà Tĩnh, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo cử thêm 1 đoàn công tác gồm các bác sĩ chuyên khoa vào Hà Tĩnh để hỗ trợ chuyên môn, nhằm cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo Fomosa. Khoảng 11h30 trưa 26-3, đoàn công tác gồm 2 cán bộ của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, 4 cán bộ của bệnh viện Bạch Mai (2 bác sĩ, 2 điều dưỡng hồi sức cấp cứu) và 1 bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật lồng ngực Bệnh viện Việt Đức đã xuất phát từ Hà Nội.