Va chạm với xe tải trên đường chở con đi học, 3 bố con thương vong

ANTĐ -Đang trên đường chở con đi học, ông Thân bị chiếc xe tải chạy ngược chiều tông phải. Cú đâm mạnh khiến 3 cha con ông Thân ngã ra đường. Hậu quả làm người con trai tử vong tại chỗ, ông Thân tử vong trên đường cấp cứu và người con gái bị thương nặng.

Vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra vào sáng 26-11, trên Quốc lộ 46, đoạn thuộc địa phận xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Vụ va chạm đã khiến 3 cha con trong một gia đình thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h45’ sáng 26-11, ông Nguyễn Hữu Thân (SN 1968) trú tại  xóm 3, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, Nghệ An điều khiển xe máy chở hai con là cháu Nguyễn Hữu Hoàng (17 tuổi) và Nguyễn Thị Ánh Linh (15 tuổi) đến trường đi học.

Va chạm với xe tải trên đường chở con đi học, 3 bố con thương vong ảnh 1

Cháu Linh bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện

Khi chiếc xe máy chạy đến thôn Yên Trường, xã Võ Liệt thì bất ngờ bị xe tải mang BKS: 37C-114.12 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông ngược chiều va phải. Cú va chạm mạnh khiến cha con ông Thân ngã xuống đường, cháu Hoàng tử vong tại chỗ. Còn ông Thân và cháu Linh bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Do vết thương quá nặng, ông Thân đã tử vong trên đường đi cấp cứu còn cháu Linh được chuyển lên bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Các bác sỹ tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, bệnh nhân Linh nhập viện lúc 9h15’ sáng 26-11 trong tình trạng bị đa chấn thương, gãy xương đùi phải, chấn thương sọ não, chấn thương ở vùng ngực, cổ. Hiện tại tình trạng nạn nhân vẫn rất nguy kịch và đang được các bác sĩ, y tá theo dõi, chăm sóc tích cực.

Được biết, gia đình ông Thân có 4 người con, Hoàng và Linh là 2 con đầu. Do cháu Hoàng mới bị tai nạn nên hàng ngày ông Thân dùng xe máy chở con vượt quãng đường hơn 10km đến trường đi học.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.