Trực thăng quân sự Mi-8 gặp nạn tại đảo Phú Quý

ANTĐ -Trong lúc bay từ Phan Rang ra đảo Phú Quý, khi chuẩn bị hạ cánh, máy bay quân sự Mi-8 mang số hiệu 7850 đã bất ngờ gặp sự cố nghiêm trọng.

Một lãnh đạo của sư đoàn 370 Quân chủng phòng Không không quân xác nhận với ANTĐ online, là máy bay Mi-8 thuộc biên chế trung đoàn 917 của sư đoàn 370 vừa rơi tại khu vực thuộc xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, vào lúc 9h30 sáng 26/3.
Đại tá Lê Văn Hạnh – Chính ủy sư đoàn 370 nói rõ, đây không phải là vụ nổ hay rơi máy bay mà do quá trình thực hiện nhiệm vụ máy bay gặp sự cố kỹ thuật nên buộc phải hạ cánh khẩn cấp nhưng quá trình hạ cánh không suôn sẻ.

Chiếc máy bay Mi-8 7850 này thuộc đoàn bay 937 chuyên làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Theo đó trên máy bay có tổ lái 3 người và 5 người trong tổ cấp cứu, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn trên biển. Khi gặp sự cố thì có 1 thành viên tổ lái bị thương tích, gãy chân; đồng thời có 3 người khác chỉ bị thương tích nhẹ, không đáng kể.

Nhà dân bị mảnh máy bay văng trúng. Ảnh: Hải Hà (VNE)

Các nạn nhân được di chuyển nhanh vào cấp cứu tại bệnh viện Quân dân y đảo Phú Qúy. Những người này xác định là tỉnh táo và hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo 1 số nhân chứng kể, lúc đó họ thấy chiếc máy bay loạng choạng và va mạnh xuống đường băng của sân bay quân sự ở huyện đảo Phú Quý. Phần đuôi của máy bay bị văng xa, phần thân chiếc may bay bị… phơi bụng. Đồng thời quá trình hạ cánh khẩn cấp trong sự cố của máy bay Mi-8 thì do gió lớn tạo ra từ cánh quạt và do mảnh vỡ văng ra từ máy bay làm cho 2 nhà dân xung quanh hiện trường bị hư hại, vỡ kính nhà.

Hiện hiện trường vụ tai nạn được phong tỏa. Lực lượng của Bộ Quốc phòng đang phối hợp cùng cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận và huyện đảo Phú Quý để điều tra.

Trong diễn biến khác, Trung tâm tìm cứu cứu nạn Quốc gia cũng cho hay đang tiến hành kiểm tra thông tin trên và sẽ cập nhật sớm nhất.

Theo Vietnam+, Bác sỹ Bùi Đình Lĩnh – Giám đốc Bệnh viện Quân dân y huyện Phú Quý vừa trao đổi qua điện thoại với phóng viên, cho hay: Trong sáng nay, có 3 đồng chí được đưa vào viện sau vụ máy bay gặp sự cố, trong số này có 2 người đã được tiến hành xử trí khâu vết thương. Ông cho biết những trường hợp này chủ yếu là chấn thương phần mềm và không nguy hiểm tới tính mạng. Hiện các bác sỹ đã tiến hành chụp X quang, kiểm tra tổng quát và theo dõi diễn biến.

Có mặt trong biên chế từ cuối năm 1973, cho đến hiện nay, những máy bay Mi-8 vẫn là thành phần chủ lực của lực lượng trực thăng Việt Nam.