Thông xe đường 5 kéo dài và cầu Đông Trù

ANTĐ - Sáng nay 9-10, UBND TP Hà Nội đã chính thức thông xe kỹ thuật dự án đường 5 kéo dài và cầu Đông Trù bắc qua sông Đuống.
Tham dự lễ thông xe có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng đại diện các bộ, ngành. Đường 5 kéo dài là tuyến đường đô thị cấp I, nối từ khu đô thị Bắc Thăng Long Vân Trì tới QL5, với chiều dài 13,3m, mặt đường rộng 68,5m. Trên tuyến có xây dựng 3 cây cầu là cầu Đông Hội rộng 60, dài 47m; cầu Phương Trạch rộng 63,5m, dài 35m và cầu Đông Trù dài 1,1km, rộng 55m được áp dụng công nghệ mới cầu vòm ống thép nhồi bê tông. Đây là gói thầu quan trọng nhất của dự án đường 5 kéo dài với giá trị 885 tỷ đồng.
Thông xe đường 5 kéo dài và cầu Đông Trù ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương
dự lễ thông xe cầu Đông Trù
(Ảnh: Phú Khánh)
Dự án đường 5 kéo dài được khởi công từ năm 2005 với số vốn đầu tư ban đầu là 3.532 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2013, vốn điều chỉnh toàn dự án lên tới 6.661 tỷ đồng.

Đây là một trong 37 dự án giao thông trọng điểm của TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015. Sau khi được thông xe, đường 5 kéo dài sẽ góp phần hoàn thiện đường vành đai 2 phía bắc Hà Nội, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị như Bắc Thăng Long - Vân Trì, Đông Anh - Cổ Loa, Gia Lâm - Sài Đồng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế  Thảo trao bằng công nhận công trình

(Ảnh:

Phú Khánh)

Phát biểu tại buổi lễ,  Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho hay, dự án đường 5 kéo dài là một trong những dự án có quy mô lớn nhất do TP Hà Nội thực hiện với hạ tầng hoàn chỉnh, đặc biệt là cầu Đông Trù qua sông Đuống. Đây là cây cầu làm theo công nghệ mới lần đầu áp dụng ở Việt Nam, cầu vòm ống thép nhồi bê tông, hoàn toàn do các kỹ sư của Việt Nam thực hiện. “Việc đưa vào sử dụng dự án đường 5 kéo dài sẽ tạo nên trục giao thông chính giúp phát triển các khu công nghiệp phía Bắc sông Hồng, giải quyết giao thông liên tỉnh từ Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên đi sân bay Nội Bài”, Chủ tịch UBND TP đánh giá.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cắt băng thông xe đường 5 kéo dài và cầu Đông Trù (Ảnh: Phú Khánh)

Theo đó, để công trình hoàn thiện đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ cùng sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cũng biểu dương sự nỗ lực của các cấp, ngành, ghi nhận và cảm ơn chính quyền và nhân dân nơi có dự án đi qua. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư cần nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục còn lại, đưa dự án vào khai thác có hiệu quả nhất; kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng các công trình hai bên tuyến đường theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Thông xe đường 5 kéo dài và cầu Đông Trù ảnh 4 Sau nhiều năm chờ đợi, cây cầu vòm ống thép đầu tiên đã hoàn thiện (Ảnh: Phú Khánh)

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng ghi nhận đây là công trình ghi nhận thành quả của tập thể lãnh đạo, nhân dân Thủ đô cùng các nhà thầu tư vấn, thi công đã nỗ lực đưa dự án vượt qua khó khăn để về đích. “Đây là dự án lớn nhất do Thủ đô Hà Nội tự quản lý, thực hiện, là điểm nhấn quan trọng cho toàn khu vực phía Bắc sông Hồng, tạo ra trục giao thông chính cho toàn bộ khu vực này”, Phó Thủ tướng nhận định.

Hôm qua 8-10, Sở GTVT Hà Nội cũng đã lên phương án phân luồng phương tiện lưu thông trên đường 5 kéo dài và cầu Đông Trù.