Long An

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc, 1 người chết và 9 người bị thương

ANTĐ - 2 xe đông lạnh dừng trên cao tốc để tài xế tranh cãi nhau lỗi phải trong vụ va chạm, bất ngờ xe khách lao đến và tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1h rạng sáng 28/3 tại cao tốc TP.HCM – Trung Lương thuộc Km13, xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Long An đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn.

Ô tô khách của Phương Trang bị hư hại nghiêm trọng

 Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, khi cùng lưu thông từ miền Tây về TP.HCM, 2 xe tải đông lạnh gồm: xe BKS: 94C – 001.08 do tài xế Lý Minh Đường (SN 1989, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và xe tải BKS: 88C – 024.70 do tài xế Trần Minh Trên (SN 1983, ngụ tỉnh Kiên Giang) đã xảy ra va chạm. Sau đó 2 tài xế trên dừng xe ngay trên cao tốc để cự cãi nhau chuyện lỗi phải.

Đúng lúc này, xe khách hiệu Phương Trang 50 chỗ BKS: 51B – 137.56 do tài xế Hồ Kim Luân (SN 1980, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, chạy hướng về TP.HCM. Do không lường trước được tình huống trước mặt, tài xế Luân đã không kiểm soát được tay lái, làm xe khách này lao trực diện vào 2 xe tải đông lạnh phía trước.

Hàng hóa tại hiện trường vương vãi

Tai nạn xảy ra, làm cho 1 người chết và 9 người khác bị thương. Người tử vong được xác định là nhân viên phục vụ trên xe của xe khách Phương Trang, là ông Nguyễn Thanh Bình (SAN 1984, ngụ TP.Cần Thơ). 9 người đang cấp cứu tại bệnh viện thì có 3 người bị thương nặng.

 Riêng chiếc xe khách Phương Trang bị hư hại nghiêm trọng phần đầu và buồng lái.

Tuyến giao thông từ miền Tây về TP.HCM ùn ứ nhiều giờ liền

 Vụ tai nạn xảy ra làm cho tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương, theo hướng từ miền Tây về TP.HCM bị ùn ứ. Sau đó lực lượng CSGT – công an tỉnh Long An và cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) – là đơn vị quản lý tuyến cao tốc, đã có mặt để giải quyết hiện trường.