Số người chết do TNGT tăng, người chịu trách nhiệm nên từ chức

ANTĐ - Tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm trên địa bàn cả nước dù giảm trên cả 3 tiêu chí nhưng chưa bền vững, đáng nói, một số địa phương đã để gia tăng số người chết so với cùng kỳ năm 2014. “Nóng” lên nữa là tình trạng ném đá vào xe khách, ô tô đang lưu thông. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ném đá vào xe khách là giết người và yêu cầu điều tra, làm rõ, có biện pháp ngăn chặn tình trạng này.

Số người chết do TNGT tăng, người chịu trách nhiệm nên từ chức ảnh 1Ném đá xe khách qua Tây Nguyên đang là vấn đề “nóng”

Số người chết vì TNGT mới giảm nhẹ

Tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành về tình hình ATGT 6 tháng đầu năm, diễn ra sáng 2-7, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tình hình ATGT trên địa bàn cả nước có nhiều chuyển biến tích cực, ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP. HCM và trên các quốc lộ trọng điểm được kéo giảm. Số vụ, số người chết và số người bị thương vì TNGT tiếp tục giảm.

Tuy nhiên, số người chết vì TNGT chỉ giảm được 4,5% (211 người) so với cùng kỳ năm 2014; còn để xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe chở container; TNGT đường thủy, đường sắt tăng cao, đặc biệt là số người chết do TNGT đường sắt tăng 26,58% và đường thủy tăng 20,59%; TNGT chủ yếu là khu vực ngoài đô thị (chiếm 68,2%).

Theo đó, thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra 11.179 vụ TNGT, làm chết 4.478 người, bị thương 10.149 người, so với cùng kỳ giảm 1.648 vụ. Có 39 tỉnh, thành giảm số người chết vì TNGT, trong đó có 8 địa phương giảm trên 20%. Tuy nhiên vẫn còn 23 địa phương có số người chết vì TNGT tăng, trong đó có 12 tỉnh tăng trên 10%...  Đối với các địa phương có số người chết vì TNGT gia tăng mặc dù số vụ giảm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần phải có các giải pháp quyết liệt hơn, từ tuyên truyền đến tuần tra, kiểm soát, xử phạt. Bên cạnh đó, có thể áp dụng một số giải pháp “mạnh” như địa phương nào để số người chết vì TNGT tăng 2 năm liên tiếp thì trưởng Ban ATGT địa phương đó sẽ từ chức. 

Ném đá xe khách là giết người

Đáng báo động thời gian gần đây là tình trạng ném đá lên xe khách, xe ô tô đang lưu thông tại các tỉnh Tây Nguyên và trên một số tuyến cao tốc phía Bắc. Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết,  trên QL14 chạy qua tỉnh đã xảy ra 4 vụ ném đá kể từ đầu năm 2015 đến nay.

“Cơ quan chức năng đã bắt và xử lý 3 vụ tại huyện Đắk Glei, thủ phạm là 5 cháu từ 11-13 tuổi, đều vi phạm lần đầu, đã giao cho địa phương quản lý, theo dõi, nếu vi phạm lần nữa sẽ đưa đi trại giáo dưỡng. Một vụ khác do một thanh niên tại Đăk Tô ném đá, đối tượng đã bị bắt và khởi tố”, ông Nguyễn Đức Tuy thông tin. Còn đại diện tỉnh Đắk Nông cho hay, trong năm 2014 đã xảy ra 9 vụ ném đá xe khách, bắt được 19 đối tượng, công an tỉnh đã xử lý 6 vụ. Liên quan đến vụ ném đá xe khách vào ngày 29-6 khiến lái xe bị thương nặng ở mắt đang phải điều trị tại TP.HCM, công an tỉnh đã bắt giam 3 đối tượng. Điều tra ban đầu cho thấy, do các đối tượng say rượu, nên đã “mua vui” bằng trò ném đá vào xe khách. 

Tuy vậy, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, lý do 3 thanh niên say rượu, ném đá xe khách “mua vui” mà tỉnh Đắk Nông đưa ra không thuyết phục. “Trong giới vận tải đang có thông tin cho rằng, ném đá là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Vì các nhà xe bị ném đá đều là hãng có tên tuổi, xe tốt”, lãnh đạo Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đặt nghi vấn. Song, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cho biết, qua điều tra, xử lý các vụ ném đá xảy ra trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp vận tải. Hành vi ném đá chủ yếu do nguyên nhân quậy phá. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Ném đá lên xe khách là giết người. Các tỉnh Tây Nguyên nơi có hiện tượng ném đá phải điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng này”. 

Hiện tượng lạ sau siết tải trọng xe

Tình trạng vi phạm chở quá tải trọng của xe ô tô tải vẫn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt ở các địa phương có nhiều mỏ vật liệu và các địa phương có chung đường biên giới với Trung Quốc và Lào. Một hiện tượng mà theo Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an cho là “lạ”, đó là tình trạng nhập khẩu xe đầu kéo tăng đột biến. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, xe đầu kéo và ô tô nhập khẩu tăng 66,5%. “Đây là hiện tượng lạ. Tại Hải Phòng trước có 6.000 đầu kéo nhưng hiện đã lên tới hơn 11.000 chiếc. Đành rằng siết tải trọng xe thì đầu phương tiện sẽ tăng lên, nhưng rõ ràng đang tăng đột biến”, Thiếu tướng Trần Sơn Hà nhìn nhận.