Sập giàn giáo ở Formosa (Hà Tĩnh): Xác định được 10/14 người tử vong

ANTĐ -Lúc 1h29 ngày 26-3, thông tin từ hiện trường cứu hộ vụ tai nạn sập giàn giáo tại Formosa (Hà Tĩnh) cho biết, đã có thêm 2 nạn nhân nữa tử vong, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên con số 14. Hơn 20 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh. 

Tối 25-3, ông Phạm Trần Đệ, Phó Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tại dự án Formosa, Khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ sập giàn giáo khiến hàng chục người thương vong.

Vào khoảng 20h cùng ngày tại lò cao chừng 30m do nhà thầu Sam Sung thi công, trong lúc công nhân đang làm việc thì bất ngờ giàn giáo cao hàng chục mét đổ sập, khiến hàng chục người bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Công tác cứu hộ và cấp cứu cho các nạn nhân đang được thực hiện hết sức khẩn trương. Ảnh: Khánh Trình

Đến hơn 23h đêm 25-3, đã có 12 người chết và hơn 20 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh. Những nạn nhân bị thương nặng được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc sở Y tế Hà Tĩnh đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và sau đó vào thẳng Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh để chỉ đạo công tác cấp cứu cho các nạn nhân.

Được biết, lúc xảy ra tai nạn có khoảng 50 công nhân đang làm việc tại công trình này.

Cũng theo ông Đệ cho hay, hiện lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã huy động mọi nhân lực, vật lực có thể để giải cứu những công nhân đang bị mắc kẹt. Hiện chưa thể xác định được số lượng công nhân đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Lúc 1h29 ngày 26-3, thông tin từ hiện trường cứu hộ vụ tai nạn sập giàn giáo tại Formosa (Hà Tĩnh) cho biết, đã có thêm 2 nạn nhân nữa tử vong, nâng tổng số người chết lên con số 14. Hơn 20 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh. 
Xem video cấp cứu cho các nạn nhân (nguồn: Vietnamnet):


Danh sách 10/12 nạn nhân tử vong:

1. Nguyễn Văn Khang, sinh năm 1973, ở Hòa Bình

2. Nguyễn Văn Mão, sinh năm 1983, ở Quảng Bình

3. Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1982, ở Quảng Bình

4. Lê Quốc Hưng, sinh năm 1988, ở Diễn Châu, Nghệ An

5. Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1987, ở Quảng Bình

6. Trần Anh Hoàn, sinh năm 1987, ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh

7. Trương Đình Tuấn, sinh năm 1976, ở Quảng Bình

8. Bùi Văn Hoàng, sinh năm 1967, ở Thanh Hóa.

9. Lâm Hữu Chín, ở Diễn Châu, Nghệ An.

10. Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1987, ở Quảng Bình.

Còn hai nạn nhân chưa rõ danh tính.

Theo Tiền Phong, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4, cho biết, đã điều động 30 chiến sĩ công binh cùng hệ thống máy móc đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ lực lượng cứu hộ Hà Tĩnh.

Hiện 3 phó chủ tịch tỉnh và 3 phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đang trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

Khu kinh tế Vũng Áng được thành lập năm 2006 với tổng diện tích gần 22.800 ha, bao gồm 9 xã nằm phía Nam huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Đây là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông lâm ngư nghiệp; trong đó trọng tâm là phát triển công nghiệp luyện kim.

Một số dự án điển hình tại đây như Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn Formosa - Đài Loan với tổng mức đầu tư gần 8 tỷ USD, dự án phát triển khu du lịch dịch vụ Hồ Tàu Voi 70 triệu USD, nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I 1,2 tỷ USD, Nhà máy luyện thép của Công ty cổ phần gang thép Hà Tĩnh 1 tỷ USD.