Nhức nhối tình trạng xe chở quá khổ, quá tải ở Đắk Lắk

ANTĐ - Từ đầu năm 2015, Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm soát tải trọng trên các tuyến đường quốc lộ đi qua địa phận tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xe ô tô tải chở quá khổ, quá tải.

Vào khoảng 2h sáng nay (29-5) trên quốc lộ 29, đoạn qua thị trấn của huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác của Sở GTVT tỉnh đã phát hiện hàng chục xe tải hạng nặng rồng rắn, có chiếc có tải trọng gần 50 tấn. Sau khi cân tải trọng và kiểm tra cho thấy tất cả các xe đều quá tải từ 50 đến trên 100%.

Để qua mắt lực lượng chức năng, các tài xế xe tải đã chuyển sang chạy ban đêm. Nhiều tài xế khi bị dừng kiểm tra còn tỏ thái độ chống đối, không xuất trình giấy tờ, đóng chặt cửa bỏ trốn hoặc gọi điện "cầu cứu", câu kéo thời gian, bất hợp tác với cơ quan chức năng.

Tổ tuần tra kiểm soát của Sở GTVT Đắk Lắk tiến hành dùng bộ cân xách tay để kiểm tra tải trọng của các xe tải.

Hầu hết các xe bị phát hiện xử lý trong đợt này đều từ các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa chở hàng hóa đi theo quốc lộ 26, đến km 53 thì rẽ vào tỉnh lộ 3 qua huyện Krông Năng rồi đi theo quốc lộ 29 ra thị xã Buôn Hồ, sau đó theo quốc lộ 14 sang tỉnh Gia Lai. Đây là lộ trình mà các tài xế đi vòng nhằm né tránh trạm cân của các lực lượng chức năng.

Tổ tuần tra kiểm soát của Sở GTVT Đắk Lắk tiến hành lập biên bản đối với một tài xế xe ô tô tải vi phạm tải trọng.

Không chỉ viện đủ lý do mỗi khi bị phát hiện, mà trên lộ trình của mình, các tài xế thường xuyên cử người bí mật theo dõi trước cổng của Sở GTVT, khi thấy xe của các tổ đi làm việc là bí mật điện báo cho các tài xế để tìm cách lẩn tránh lực lượng chức năng.

Theo thống kê của Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk, từ tháng 1-2015 đến nay, các tổ thanh tra đã phát hiện và lập biên bản hơn 550 trường hợp vi phạm chở quá tải quá khổ, xử phạt trên 3,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe trên 150 trường hợp và áp dụng nhiều biện pháp xử phạt bổ sung khác.