Ngày Tết du xuân cần gì đội mũ bảo hiểm?!

ANTĐ - Ngày mùng 1 Tết, trên tuyến quốc lộ 48 B và quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An khó tìm được một người ngồi trên xe máy đội mũ bảo hiểm.

Trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) những ngày áp Tết Nhâm Thìn 2012 đã xẩy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông làm 10 người chết và bị thương. Nguyên nhân được xác định do không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ, sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông bằng xe máy. Vậy mà ngày mùng 1 Tết, trên tuyến quốc lộ 48 B và quốc lộ 1A qua địa bàn huyện khó tìm được một người ngồi trên xe máy đội mũ bảo hiểm. Đa số người tham gia giao thông ngày Tết vẫn thờ ơ với chính mạng sống của mình.

Những hình ảnh ghi lại lúc 17 giờ chiều 1 Tết trên hai tuyến quốc lộ 1A và 48B qua đoạn Quỳnh Lưu, Nghệ An. Người ngồi trên mô tô, xe máy “quên” mũ bảo hiểm và cơ quan chức năng “ưu tiên ngày Tết” không ai xử lý.

                              

          "Tết mà, không ai xử lý vi phạm đâu!?