Liên tiếp xảy ra đuối nước khi tắm sông, tắm biển

ANTĐ - Ngày 25-5, thông tin từ UBND xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết, vào ngày 24-5 vừa qua, trên địa bàn xã đã xảy ra 1 vụ đuối nước khiến 2 thanh niên tử vong.

Theo đó, vào chiều 24-5, Chu Trọng Trí (21 tuổi, trú tại xóm 20) và Nguyễn Văn Tình (20 tuổi, trú tại xóm 18, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu) rủ nhau ra cảng Lạch Quèn, thuộc địa bàn xã Quỳnh Nghĩa để tắm biển. Trong lúc tắm, do Trí và Tình bơi ra khá xa và bị sóng cuốn đi. Phát hiện sự việc người dân nhanh chóng tổ chức ứng cứu nhưng không thành.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến 19h cùng ngày, thi thể hai thanh niên này mới được tìm thấy. Được biết Trí và Trọng là bạn thân với nhau, cả hai đều đã nghỉ học.

Liên tiếp xảy ra đuối nước khi tắm sông, tắm biển ảnh 1

Khúc sông Lam nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh mất tích vào ngày 10-5

Cũng trong ngày trên địa bàn xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến hai anh em họ tử vong. 

Theo đó, sáng 24-5, hai anh em Lê Viết Kiên (8 tuổi) và Lê Viết Sáng (5 tuổi) trú ở xã Lạng Sơn rủ nhau ra bãi bồi sông Lam để tắm. Không may hai em bị sảy chân rơi xuống hố sâu và bị đuối nước. Sau đó, chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức tìm kiếm. Đến tối cùng ngày thi thể của hai em mới được tìm thấy.

Từ ngày 1-5 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 8 vụ đuối nước khiến 14 nạn nhân tử vong.