Không đồng ý cho 1.000 ô tô du lịch quá cảnh Việt Nam

ANTĐ - Chính quyền TP Bằng Tường (Trung Quốc) vừa đề nghị Bộ GTVT cho phép đưa 1.000 xe ô tô vào Việt Nam tham dự hoạt động du lịch các nước ASEAN, dự kiến kéo dài từ 11-12-2014 đến cuối tháng 3-2015. 

Trong công văn gửi lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ GTVT cho rằng, Bộ GTVT hoàn toàn ủng hộ hoạt động tăng cường phát triển du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, việc đề xuất với số lượng xe lớn như vậy vào tham gia giao thông tại Việt Nam cần cân nhắc để bảo đảm trật tự ATGT, an ninh xã hội.

Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT cho hay, do khối lượng xe quá lớn, trong khi phía bạn lại xin thời gian quá gấp nên cơ quan chức năng của bộ không thể làm kịp thủ tục cấp phép. Vì vậy, tạm thời chưa đồng ý để đoàn xe trên vào Việt Nam, quá cảnh sang các nước Lào, Campuchia.  “Ngày 15-12 Bộ GTVT đã có văn bản gửi chính quyền nhân dân TP Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc: Bộ GTVT không đồng ý tiếp nhận đoàn xe nêu trên do không đủ điều kiện để bảo đảm an toàn cho đoàn xe”, thông tin từ website Bộ GTVT phát đi chiều tối 15-12 cho hay.