Khởi tố lái xe tải mải nghe điện thoại đâm 3 người tử vong

ANTĐ - Sáng 28-10, thông tin từ công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết phía đơn vị này đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Nguyễn Trung Hiếu (29 tuổi, trú tại thị xã Thái Hoà) để điều tra hành vi vi phạm khi điều khiển phương tiện giao thông, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Khởi tố lái xe tải mải nghe điện thoại đâm 3 người tử vong  ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Tráng và con trai mới 2 tuổi tử vong

Theo đó, vào chiều ngày 19-10, khi anh Cao Bá Tráng (31 tuổi, trú tại xóm 4, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang điều khiển xe máy chở vợ và con trai đi ăn giỗ về chạy trên QL 1A đoạn qua xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu thì bị xe tải mang BKS: 37C – 124.89 do Hiếu điều khiển chạy từ phía sau đâm phải.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe máy đổ xuống đường; anh Tráng và cháu Cao Bá Hiếu (2 tuổi) con trai anh Tráng bị bánh xe cán tử vong tại chỗ. Chị Cao Thị Mận (35 tuổi) vợ anh Tráng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, nhưng cũng tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Nguyễn Trung Hiếu dừng xe, trốn khỏi hiện trường rồi đến CAH Diễn Châu trình diện. Qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai tài xế, cơ quan điều tra xác định trong lúc điều khiển ôtô tải tài xế Nguyễn Trung Hiếu mải nghe điện thoại, đi qua đoạn đường đang được mở rộng nâng cấp có phương tiện lưu thông đông dẫn đến gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, bổ sung hồ sơ chứng cứ, để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.