Giám sát hành trình xe buýt bằng thiết bị điện tử

ANTĐ - Những xe buýt quá đát sẽ dần được thay thế để thuận lợi cho hành khách tham gia phương tiện công cộng.

Xe buýt vận tải hành khách trên địa bàn Hà Nội được giám sắt bằng thiết bị hiện đại.  

Những xe buýt quá đát sẽ dần được thay thế để tạo thuận lợi trong việc vận tải hành khách

Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, vào ngày 15-6 tới,  52 xe buýt mới đưa vào hoạt động trên tuyến 32, Giáp Bát – Nhổn và tuyến 39, Công viên Nghĩa Đô – Văn Điển sẽ được gắn chíp và giám sát hành trình bằng hệ thống thiết bị điện tử. Đây là những tuyến đường có lưu lượng hành khách lớn, lý trình dài.

Trên tuyến số 39, sẽ thay mới hoàn toàn 19 xe có sức chứa mỗi xe 60 chỗ ngồi, tuyến số 32 sẽ được thay thế 33 xe có sức chứa mỗi xe 90 chỗ. Với việc thay mới xe này, trên toàn mạng lưới buýt của Tổng công ty không còn xe trên 10 năm tuổi hoạt động.

Tất cả các xe đưa vào hoạt động lần này đều được trang bị thiết bị giám sát hành trình và bảng đèn LED điện tử ghi tuyến chạy.