Đêm mưa, xe khách tông chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường

ANTĐ - Chiều 22-4, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, hiện Đội CSHS và CSGT-TT-PƯN của CAQ đang phối hợp điều tra, truy xét chiếc xe ô tô loại 50 chỗ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn vào tối 21-4, tại khu vực ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng.

Theo một số nhân chứng cho biết, khoảng 21h30 tối 21-4, do trời mưa đường trơn, chiếc ô tô khách loại 50 chỗ ngồi màu trắng đã bất ngờ lao vào người đàn ông điều khiển xe mô tô mang BKS: 30X1 - 8529 đang lưu thông theo hướng Phạm Văn Đồng - Bến xe Mỹ Đình chạy phía trước cùng chiều khiến người đàn ông ngã văng ra đường.
Ngay sau đó, chiếc xe này cán qua người khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Dù vậy, người lái xe ô tô đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.
Vụ tai nạn giao thông xảy ra ngay tại ngã tư Cổ Nhuế- Phạm Văn Đồng đã khiến giao thông tại khu vực này bị ùn tắc. Nhận được tin báo, CAQ Bắc Từ Liêm đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống hiện trường, ghi nhận thông tin từ người biết việc và nhân chứng, phân luồng giao thông. Thông tin từ cơ quan công an cho biết, nạn nhân đi xe mô tô đã tử vong là anh Kiều Văn Dũng (SN 1983) trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Đêm mưa, xe khách tông chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong tại ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng

Tuy nhiên do cơn mưa to, trời tối cộng với việc lái xe bỏ đi vội vã nên các nhân chứng không ghi nhớ được biển số của chiếc xe ô tô trên. Một số người có mặt tại hiện trường chỉ biết rằng xe khách gây tai nạn màu trắng, loại xe 50 chỗ, bên sườn có chữ Samsung.
Thượng úy Trương Quốc Cường, Đội phó Đội CSGT-TT-PƯN CAQ Bắc Từ Liêm cho biết: Hầu hết các nhân chứng đều không nhìn được biển số xe chính xác.
Trước thông tin đây là xe của Công ty Samsung, Đội CSGT-TT-PƯN và Đội CSHS CAQ Bắc Từ Liêm đã rà soát tất cả các điểm đỗ xe của công ty này tại địa bàn quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm, phối hợp cùng Công ty Samsung xem xét hệ thống định vị hành trình của những chiếc xe này. Tuy nhiên cho đến chiều 22-4, chiếc xe gây tai nạn vẫn là ẩn số. Do đó cũng chưa thể khẳng định xe gây tai nạn là xe của công ty trên.