Đề nghị xử lý hình sự xe quá tải chạy trên đê

ANTĐ - Đó là đề xuất của ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 24-3. 

Ông Nguyễn Xuân Hải nói: “Hành vi chạy xe quá khổ, quá tải trên mặt đê gây hại nghiêm trọng tới hệ thống đê điều. Một số tuyến đê được thành phố đầu tư tốt nhưng hỏng hóc rất nhanh do xe quá tải. Ngoài xử lý hình sự, tôi đề nghị tăng cường phạt “nguội” đối với các xe vi phạm. Lực lượng quản lý đê sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn chặn tình trạng xe quá tải chạy trên đê”.

Theo ông Nguyễn Kim Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, năm 2014, quận này đã xử phạt hành chính 412 trường hợp vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải, làm rơi vãi đất ra đường... với tổng tiền phạt 694 triệu đồng. Từ đầu năm 2015 tới nay, đã có 70 trường hợp vi phạm bị xử lý với số tiền phạt 323 triệu đồng.