Đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả tội phạm, TNGT liên tuyến

ANTĐ - Chiều 27-1, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp phòng chống tội phạm, làm giảm ùn tắc và TNGT trên tuyến Giải Phóng-Ngọc Hồi, Quốc lộ 1A, 1B, và tuyến đê sông Hồng trên địa bàn quận Hoàng Mai, huyện Thường Tín, Thanh Trì, Phú Xuyên. Đại tá Đào Thanh Hải-Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.

Đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả tội phạm, TNGT liên tuyến ảnh 1CSGT tăng cường phối hợp kiểm tra đảm bảo ATGT trên các tuyến Quốc lộ dọc địa bàn từ Hoàng Mai đến Phú Xuyên

Trong năm 2014, Công an các quận, huyện và phòng nghiệp vụ đã liên tiếp mở các cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Các đơn vị đã phát hiện 50 vụ với 53 đối tượng vi phạm quy định trong lĩnh vực kinh tế; phát hiện 64 vụ với 69 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nhiều chuyên án lớn về khai thác khoáng sản, kinh doanh sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch, vận chuyển, mua bán động vật hoang dã... đã được lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý. Trên các tuyến giao thông, địa bàn quận, huyện trên, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội không phát sinh phức tạp, không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không có tội phạm hoạt động lộng hành. Hoạt động tội phạm lợi dụng đường giao thông để gây án đã giảm rõ rệt. 

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT, các đơn vị đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Lực lượng phối hợp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; quản lý lòng hè đường, đảm bảo mỹ quan đô thị; tổ chức khảo sát, điều tra cơ bản thực trạng công tác tổ chức giao thông; đề xuất các biện pháp tổ chức giao thông, xóa bỏ “điểm đen”; tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và TNGT như đi quá tốc độ, sử dụng rượu bia, sai làn đường, phóng nhanh, vượt ẩu, dừng đỗ đón trả khách... cũng như kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách trên sông, bến bãi chứa và trung chuyển vật liệu xây dựng... Trong năm 2014, các đơn vị đã phát hiện, xử lý 32.980 trường hợp vi phạm, giải tỏa hàng trăm điểm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, bảo vệ đê; tháo dỡ hàng nghìn mái che, mái vẩy, biển quảng cáo vi phạm trên dọc các tuyến quốc lộ, ở 3 huyện và quận Hoàng Mai.

Đánh giá cao kết quả công tác các đơn vị đã đạt được trong năm 2014, Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, đây là minh chứng rõ nét cho sự chủ động, sáng tạo và quyết liệt của các đơn vị chức năng. Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, Đại tá Đào Thanh Hải cũng chỉ ra các mặt hạn chế như công tác phối hợp có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ, chế độ thông tin báo cáo, liên kết và quy trách nhiệm với người đứng đầu, chỉ huy đơn vị vẫn chưa rõ ràng; ý thức, tinh thần làm nhiệm vụ của một số CBCS vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác, yêu cầu phối hợp, đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự, xử lý nghiêm, phòng ngừa và làm giảm TNGT, ùn tắc giao thông trên các tuyến, Đại tá Đào Thanh Hải đã chỉ rõ 6 yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời  yêu cầu các đơn vị chức năng phải hoàn thành hiệu quả mục tiêu đã đề ra...