Chìm đò, 1 phụ nữ mang thai tử vong

ANTĐ - Sáng 21/11, một vụ tai nạn chìm đò thương tâm xảy ra trên sông Trường Giang (Quảng Nam) khiến 1 phụ nữ mang thai tử vong.

Sau khi nỗ lực cứu người, đến 10h30 sáng cùng ngày, công tác cứu hộ, vớt người cơ bản đã thực hiện xong. Theo thống kê thiệt hại ban đầu do chìm đò có 1 người chết, nạn nhân được xác định là chị Võ Thị Thẩm (SN1964, quê ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Hơn 35 hành khách đi đò còn lại đã được cứu sống nhờ bơi vào bờ và được vớt cứu. Theo người dân cho biết, chị Thẩm bị chết do không biết bơi cộng với đang mang thai. Số hành khách còn lại chủ yếu người địa phương, hầu hết đều biết bơi và có kỹ năng sông nước, nên thiệt hại về người đã được giảm thiểu.

Trực tiếp: Chìm đò, đã cứu sống 35 người bị mất tích
Hàng trăm người dân hai bên bờ bến đò Tam Hải-Tam Quan bàng hoàng chứng kiến vụ chìm đò kinh hoàng  
Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do hôm nay là sáng thứ hai, nhiều người ở xã đảo Tam Hải có nhu cầu vào đất liền để làm việc, mua bán. Đặc biệt, các em học sinh dồn vào những chuyến phà đầu giờ để sang sông cho kịp chào cờ đầu tuần là rất lớn. Trong khi đó, tài công chuyến đò lại cho xe tải chở mây rất nặng lên đò dẫn đến quá tải và gây ra tai nạn. 
Trực tiếp: Chìm đò, đã cứu sống 35 người bị mất tích
Lực lượng chức năng nỗ lực cứu người 
Người dân địa phương cho biết, con đò này là tuyến đường “độc đạo” nối xã đảo Tam Hải với đất liền và phương tiện đi lại của người dân chủ yếu là chiếc phà gỗ hoán đổi từ tàu cá sang và đã khai thác từ hàng chục năm nay. Do bị khai thác tối đa, nên hiện trạng chiếc tàu rất cũ kỹ, cộng với hạ tầng giao thông 2 bên đầu bến phà chật hẹp, dốc và không có lực lượng hướng dẫn nên việc đi lại qua của người dân rất mất an toàn.

Đã rất nhiều năm, người dân kiến nghị chính quyền địa phương xây dựng, nâng cấp tuyến đò để thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong mùa mưa gió. Tuy nhiên hàng chục năm nay, tuyến đò này vẫn vậy và đến sáng 21/11, vụ tai nạn định mệnh đã xảy ra. 
Trực tiếp: Chìm đò, đã cứu sống 35 người bị mất tích
Người dân xã Tam Hải theo dõi từng hành động của lực lượng cứu hộ. 
Được biết, trước đó (ngày 20/11), tại xã Tam Hải đã có một đám cưới với hàng trăm người tham dự đến từ các huyện miền núi Quảng Nam, hầu hết không biết bơi, nhưng rất may là số khách này không đi trên chuyến đò định mệnh này, nếu không khó có thể lường trước được.

Vào khoảng 6h15 sáng 21/11, chuyến đò ngang từ Tam Hải đi Tam Quang (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) trên đò chở gần 40 người chủ yếu là học sinh và người dân đi làm sớm cùng 1 xe tải và rất nhiều xe máy đã bị chìm.

Trực tiếp: Chìm đò, đã cứu sống 35 người bị mất tích
Bến đò Tam Hải-Tam Quang luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy 
Theo người dân, do chở nặng nên khi đò vừa xuất phát khỏi bến thì có hiện tượng chìm và khoảng 4-5 phút sau thì đò chìm hẳn. 
Ông Nguyễn Đức Tục, Bí thư Đảng uỷ xã Tam Hải cho biết, chiếc phà này có tải trọng khoảng 10 tấn (tương đương khoảng 50 người) do UBND xã Tam Hải quản lý. Điều khiển phương tiện là tài công Phạm Văn Thu. Tuy nhiên, lúc bị nạn, trên thuyền chở khoảng hơn 30 người, 1 xe tải cùng hàng chục xe máy cái loại.
Nhận tin báo, Bộ đội biên phòng tỉnh và lực lượng CA địa phương cùng dân quân đã điều động 3 tàu cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường để cứu vớt và cấp cứu người bị nạn.