Cảnh báo nguy hiểm từ lối làm việc tắc trách

ANTĐ - Liên tiếp xảy ra các vụ đổ, sập, rơi thanh dầm, sắt thép… trong mấy ngày gần đây khiến người dân hết sức lo lắng thì 16h20 chiều 12-5, một chiếc cần cẩu trong công trường thi công dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội lại bất ngờ đổ sập xuống đường và “bổ” cả vào nhà dân. 

Hai người đi đường bị thương nhẹ, ngôi nhà 359 Cầu Giấy bị hư hỏng nặng. Đây là mối nguy hiểm đến từ lối làm việc tắc trách. Đã có một nỗi bất an thực sự luôn thường trực đối với mỗi người dân hàng ngày phải đi qua những đoạn đường này.

2 người bị thương, có 1 phụ nữ mang thai

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, toàn bộ phần giàn sắt của chiếc cần cẩu đã đổ sập vào ngôi nhà 359 và 361 Cầu Giấy gây hư hỏng nặng. Ngoài ra, 2 người đi xe máy qua khu vực này cũng bị dây cáp cẩu văng vào người làm xây xước. Trong đó, một phụ nữ đang mang thai đã được đưa đi bệnh viện, một thanh niên khác là anh Lê Thanh Hoàng ở phố Minh Khai (Hà Nội) bị thương nhẹ ở tay và cổ.

Anh Lê Thanh Hoàng kể lại: “Khoảng 16h20, trên đường đi làm về qua đoạn này, bất ngờ tôi bị dây cáp từ chiếc cẩu đang thi công ở công trường bên cạnh rơi trúng người. Xe máy và người cùng đổ ra đường nhưng rất may, tôi chỉ bị xây xước nhẹ ở khuỷu tay. Ngay bên cạnh, một phụ nữ mang thai đi xe tay ga màu trắng cũng ngã vật ra đường”.

Cảnh báo nguy hiểm từ lối làm việc tắc trách ảnh 1

Hiện trường sự cố sập cẩu dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: Băng Tâm

Theo một nhân viên ở cửa hàng 357 Cầu Giấy, khi đang trong cửa hàng, người này nghe một tiếng “uỳnh” lớn như động đất, tất cả mọi người trong cửa hàng đều giật mình nháo nhào chạy ra phố mới biết cần cẩu bị đổ. Cũng theo nhân viên này, từ ngày 11-5 khi chiếc cẩu này thi công, người dân ở xung quanh đã cảm nhận được mặt đất rung nhẹ.

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, mặc dù chiếc cần cẩu đổ vào giờ cao điểm, tuyến đường lúc đó có rất nhiều phương tiện lưu thông nhưng ngôi nhà 359 đã đỡ được toàn bộ phần giàn cẩu bằng sắt. Vì vậy, chỉ có 2 người bị dây cáp văng vào.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an quận Cầu Giấy và Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT CATP Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường. Toàn bộ tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy và Nguyễn Phong Sắc bị ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã phong tỏa đoạn đường từ Mai Dịch đi Cầu Giấy để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác xử lý hiện trường. 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Ban QLDA Đường sắt đô thị Hà Nội đã tới ngay hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc. Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng đã yêu cầu tạm dừng thi công toàn bộ công trường, giao cơ quan Công an điều tra, khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Một chiếc cần cẩu khác đã nhanh chóng được đưa tới hiện trường để cẩu giàn máy cẩu bị đổ. Tuy nhiên, do toàn bộ phần giàn máy cẩu bị đổ vướng vào ngôi nhà 359 Cầu Giấy nên lực lượng cứu hộ phải cắt nhỏ thành từng đoạn. Công tác khắc phục hiện trường hoàn thành trong hơn 1 giờ đồng hồ. Đến 18h30, việc khắc phục hiện trường đã hoàn tất, giao thông đã được lưu thông trở lại.

Do công nhân lái cẩu thao tác sai

Theo tìm hiểu ban đầu, gói thầu này do nhà thầu Dealim (Hàn Quốc) thực hiện, đơn vị thi công là Xí nghiệp cầu 14, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Cienco 1. Theo ông Lê Huy Hoàng, Phó trưởng Ban QLDA Đường sắt đô thị Hà Nội, sự cố xảy ra khi nhà thầu thi công đang tiến hành rút ống vách dài khoảng 6m, đường kính 1m của cọc khoan nhồi thuộc đoạn tuyến trên cao của dự án. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây ra sự cố là do công nhân lái cẩu thao tác sai dẫn tới mất thăng bằng khiến cẩu quay ngang đường và đổ gục. 

Gói thầu số 1 (đoạn tuyến trên cao) của dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội có chiều dài 8km, với khối lượng chính: xây dựng tuyến cầu cạn đi từ Nhổn về Kim Mã với 318 nhịp, gồm: 286 nhịp điển hình; 32 nhịp đỗ tại chỗ và 3 cầu đặc biệt (cầu vượt sông Nhuệ, cầu vượt vành đai 3 và cầu vượt vành đai 2). Toàn bộ các kết cấu của công trình cầu sử dụng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực để đảm bảo tính bền vững của công trình. 

Trước đó, sáng 12-5, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng đã họp với các sở, ngành, Ban QLDA Đường sắt đô thị Hà Nội, nhà thầu, đơn vị tư vấn Systra kiểm điểm, phê bình xung quanh vụ việc thanh dầm sắt nặng hơn 600kg của công trường dự án này bị rơi xuống đường vào tối 10-5 vừa qua. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, sự việc đổ giàn cẩu lại xảy ra.

Dự kiến, sáng nay 13-5, UBND TP Hà Nội sẽ họp với các sở, ngành liên quan, Ban QLDA cùng nhà thầu, đơn vị tư vấn Systra để kiểm điểm, rút kinh nghiệm và rà soát lại toàn bộ công tác đảm bảo an toàn lao động trên tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội. Đồng thời, sẽ xem xét các giải pháp bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công để hạn chế tối đa những sự cố đáng tiếc như vừa qua. 

Sắt lại rơi tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Sáng 12-5, trước cửa số nhà 341 đường Nguyễn Trãi (theo hướng từ Hà Đông về Ngã Tư Sở), một thanh sắt từ công trình đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã bất ngờ rơi trúng chiếc ôtô Honda Civic BKS 30M-0070. Rất may không có thương vong về người. Trước đó, tại dự án này đã 2 lần xảy ra sự cố nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong và một số người bị thương.